Đã chọn được tên cho 2 quận mới của Từ Liêm

BBT |

(Soha.vn) - Trong đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập hai quận mới đã xác định tên hai quận là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo bí thư Huyện ủy Từ Liêm Lê Văn Thư, cái tên “Từ Liêm” là để tri ân những thế hệ đi trước, và sẽ không phai nhạt trong tâm trí thế hệ sau này. Vì vậy, đề án điều chỉnh địa giới hành chính xác định tên 2 quận mới là “Bắc Từ Liêm” và “Nam Từ Liêm”.

Trước đó, ngày 27/11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ tổ chức triển khá về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường mới.

Địa giới hành chính hiện nay của huyện Từ Liêm bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, được thành lập từ năm 1961.

Khi tách ra quận Nam Từ Liêm sẽ bao gồm toàn bộ phía nam huyện Từ Liêm với các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, phần lớn diện tích xã Xuân Phương, một phần thị trấn Cầu Diễn.

Còn quận Bắc Từ Liêm là phần đất ở phía bắc huyện Từ Liêm hiện nay bao gồm diện tích trong địa giới hành chính của 9 xã: Thượng Cát, Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Minh Khai, Cổ Nhuế và phần đất thị trấn Cầu Diễn phía Tây sông Nhuệ.

Trụ sở làm việc của quận Q.Bắc Từ Liêm được dự kiến tại khu đất nông nghiệp xã Minh Khai với tổng diện tích chừng 20 ha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại