Cứu sống 9 ngư dân bị chìm thuyền

Vạn An |

Chiều ngày 2–1 đơn vị đã phối hợp cùng với 4 tàu cá của ngư dân đã cứu sống 9 ngư dân khi tàu cá bị chìm tại khu vực gần cửa biển Thuận An.

Ngày 3–1, Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chiều ngày 2–1 đơn vị đã phối hợp cùng với 4 tàu cá của ngư dân đã cứu sống 9 ngư dân khi tàu cá bị chìm tại khu vực gần cửa biển Thuận An.

Nhận được tin báo tàu cá của ngư dân Huỳnh Văn Hưng (trú ở xã Phú Hải, Phú Vang) cùng với 8 ngư dân khác bị sóng đánh chìm tại cửa biển Thuận An (cách bờ chừng 2 hải lý) Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An đã triển khai lực lượng cùng với các tàu cá của các ngư dân cứu sống  9 ngư dân trên tàu cá bị gặp nạn.

Trước đó, khoảng 12h40 trưa ngày 2–1, tàu cá mang số hiệu TTH – 95141 do ngư dân Huỳnh Văn Hưng làm thuyền trưởng cùng với 8 ngư dân ra khơi đánh cá đầu năm thì tàu cá mắc cạn và bị sóng lớn đánh chìm.

Hiện nay, tàu cá TTH – 95141 vẫn chìm đang chìm dưới đáy biển, ngư dân đã kịp thả neo làm dấu để cho các lực lượng chức năng có thể trục vớt được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại