Cựu đặc công mua bức tranh đặc biệt của học sinh khiếm thị

Thiên Di |

Một bức tranh vẽ về chủ đề biển đảo của học sinh khiếm thị được cựu đặc công quân khu 5 mua với giá gần 6 triệu đồng.

Chiều qua (10/2), nhà báo Nguyễn Thắng – Phó Tổng thư ký Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao 5 triệu đồng trích từ số tiền bán đấu giá tranh có chủ đề biển đảo do các em khiếm thị vẽ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Lãnh đạo Báo trao tận tay một phần số tiền bán tranh thu được cho nhà trường.
Nhà báo Nguyễn Thắng (trong cùng bên trái) trao một phần số tiền bán tranh của các em học sinh khiếm thị cho nhà trường.

Ông Thái Văn Khoa (Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) đã cảm ơn sự quan tâm của báo đến những học sinh khiếm thị của nhà trường.

“Tôi đánh giá cao các hoạt động hướng về cộng đồng xã hội của Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Chương trình vẽ tranh biển đảo rất ý nghĩa, không chỉ giúp các em đóng góp một phần vào hoạt động hướng về biển đảo mà còn tạo điều kiện cho học sinh khiếm thị thể hiện khả năng của mình”, hiệu trưởng nhà trường nói.

Được biết, số tiền này sẽ được dùng để mua các dụng cụ vẽ cho học sinh khiếm thị nhằm động viên các em phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Trước đó, trong năm 2014, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã tổ chức chương trình vẽ tranh cho học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) với chủ đề: "Hoàng Sa, Trường Sa trong mắt em".

Học sinh khiếm thị say mê vẽ tranh hướng về biển đảo theo cách đặc biệt với đôi mắt mờ.
Học sinh khiếm thị say mê vẽ tranh hướng về biển đảo theo cách đặc biệt với đôi mắt mờ.

10 bức tranh xuất sắc nhất được giáo viên và học sinh chọn ra để Báo điện tử Trí Thức Trẻ  tổ chức bán đấu giá để ủng hộ các chiến sĩ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tấm lòng thiện hướng về biển đảo, Văn phòng luật Interla đã mua ủng hộ 3 bức tranh với tổng giá trị là 6 triệu đồng.

Lãnh đạo Báo trao bức tranh biển đảo cho luật sư Trương Quốc Hòe.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Trí Thức Trẻ (phải) trao bức tranh chủ đề biển đảo cho luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật Interla.
Luật sư Trương Quốc Hòe là người đầu tiên mua ủng hộ 3 bức tranh.
Luật sư Trương Quốc Hòe (thứ 3 từ bên phải sang) là người đầu tiên mua ủng hộ 3 bức tranh.

Vào ngày 10/7/2014, ông Lê Tôn Thực (SN 1956, thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) - cựu đặc công quân khu 5 (Cam Ranh - Khánh Hòa) đã mua ủng hộ 1 bức tranh với giá 5.700.000 đồng.

Ông Lê Tôn Thực cựu đặc công quân khu 5  đã mua bức tranh với giá 6 triệu đồng cách đây không lâu.
Ông Lê Tôn Thực (bìa trái), cựu đặc công quân khu 5 đã mua bức tranh với giá gần 6 triệu đồng.

Ông Thực nói: “Đây là bức tranh có ý nghĩa rất lớn và gây xúc động mạnh với tôi, bởi nó được vẽ nên không chỉ bằng công sức mà còn bằng sự nhạy cảm, tình yêu của trẻ khiếm thị với biển đảo”.

Số tiền gần 12 triệu đồng thu được từ bán tranh được trích một phần gửi lại cho nhà trường, phần còn lại lãnh đạo báo đã trao trực tiếp cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo báo cùng ông Lê Tôn Thực và các nhà hảo tâm trao tận tay số tiền cho các ngư dân Lý Sơn.
Đại diện lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ và các nhà hảo tâm trao tận tay số tiền cho các ngư dân Lý Sơn.

Cũng trong năm 2014, đại diện Báo Điện tử Trí Thức Trẻ cùng một số nhà hảo tâm đã trao 117 triệu đồng quyên góp qua nhiều hoạt động thiện nguyện đến tận tay ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại