Cuộc sống trong chung cư đặc biệt 1,5 mét giữa Hà Nội

Đó là những tổ chim cơi nới treo lơ lửng ngoài trời, những căn hộ mặt tiền chỉ rộng 1,5 mét do chia tách hộ, những hành lang hẹp tối tăm vừa làm bếp, sân phơi.

Tập thể Nhà máy dệt 8/3 (Tập thể 8/3) được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước là một tổ hợp 6 tòa nhà tập thể 4 tầng. Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, cho đến nay, những tòa nhà này đã bị biến dạng do nhu cầu sử dụng của người dân ở đây tăng đáng kể.
Tập thể Nhà máy dệt 8/3 (Tập thể 8/3) được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước là một tổ hợp 6 tòa nhà tập thể 4 tầng. Những tòa nhà này đã bị biến dạng do nhu cầu sử dụng của người dân ở đây tăng đáng kể.
Sau hơn 50 năm sử dụng, diện tích các căn hộ vẫn vậy nhưng số người sinh sống trong những căn hộ này thì đã tăng thêm gấp nhiều lần. Có những gia đình chỉ được sở hữu 9 mét vuông mặt bằng nhưng có tới 5 người ở.
Mỗi tầng ở các tòa nhà này chỉ có một nhà tắm, vệ sinh chung nên mọi người vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt.
Nhập mô tả cho ảnh
Gia đình bà Châm ở tầng 2 nhà A6 có 5 người nhưng chỉ có diện tích mặt tiền 1,5 m x 5 m để sử dụng.
Nhập mô tả cho ảnh
Những căn hộ gốc ban đầu giờ đều đã được ngăn đôi, nhiều ăn hộ “treo” được gắn thêm bên ngoài của sổ đã biến những căn hộ gốc thành 3, thậm chí 4 căn hộ cùng địa chỉ.
Nhập mô tả cho ảnh
Khoảng trống bên trên chiếu nghỉ của các cầu thang cũng được tận dụng cơi nới làm phòng ở.
Nhập mô tả cho ảnh
Những hộ chỉ có một người thường sử dụng những góc nhỏ của tòa nhà như hành lang, gầm cầu thang để ở.
Nhập mô tả cho ảnh
Buổi chiều, hành lang của các tòa nhà luôn nhộn nhịp với cảnh nấu cơm, vui chơi của trẻ nhỏ. Trong ảnh, các gia đình ra hành lang tầng 3 nhà A1 nấu cơm.
Nhập mô tả cho ảnh
Ngày cuối tuần, người già trong khu tập thể thường ra chiếu nghỉ, ban công ngồi trò chuyện.
Nhập mô tả cho ảnh
Những căn hộ có chiều ngang chỉ vỏn vẹn 1,5 m rất phổ biến bởi quá trình phân chia, tách hộ.
Nhập mô tả cho ảnh
Bên trong các tòa nhà rất thiếu ánh nắng nên vào những ngày hè, các cửa sổ hành lang được tận dụng tối đa để chống ẩm mốc bên trong nhà.
Nhập mô tả cho ảnh
Phơi quần áo ở mọi vị trí có thể.
Nhập mô tả cho ảnh
Do sử dụng chung công trình phụ nên mỗi hộ đều có một thùng phuy riêng để tích trữ nước, khiến công trình phụ càng chật chội hơn.

 >> Xem thêm clip: Giãn dân phố cổ Hà Nội: Mừng - lo trước cuộc "đại di dời"   

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Mừng - lo trước cuộc "đại di dời" (Nguồn: VTC14)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại