Cụ bà 87 tuổi bị phần thịt dư cả tấc ở miệng

C.QUỐC - T.LŨY |

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm (87 tuổi, ngụ khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu). Phía môi trên của bà Năm mọc một phần thịt dư dài hơn 10cm, giống như một chiếc sừng.

Theo bà Năm, phần thịt này có từ hơn hai năm qua (lúc đầu nhỏ như đầu ngón tay và sau đó lớn dần) khiến bà rất đau nhức, nhưng do hoàn cảnh nghèo nên bà chưa có tiền đi bệnh viện khám, chữa trị mà chỉ mua thuốc giảm đau về uống.

Hiện tại bà Năm chỉ ăn được thức ăn mềm (nếu ăn cơm phải chan với nước canh), còn việc uống nước phải dùng ống hút.

Điều lạ là phần thịt này từng rụng mất hoàn toàn một lần rồi sau đó mọc lại. Ngoài ra còn hai lần khác chỉ rụng một nửa, rồi sau đó vẫn mọc lại như hiện nay.

Hiện tại bà Năm sống với một người cháu trai khoảng 21 tuổi, thấy gia cảnh bà nghèo khó, hàng xóm thường cho gạo giúp đỡ hai bà cháu.

Bác sĩ Võ Văn Kha - trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - cho biết trường hợp này bệnh nhân bị bướu phần mềm vùng môi.

Muốn xác định là lành tính hay ác tính thì cần phải đến bệnh viện để bác sĩ khám và kiểm tra, làm các xét nghiệm, sinh thiết mới chẩn đoán chính xác được.

Bác sĩ phải khám kỹ xem khối bướu xuất phát từ đâu, bên trong hay phía ngoài môi, sau đó đưa ra phương pháp điều trị, có thể cắt bỏ tận gốc khối bướu cho bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện có đủ phương tiện, máy móc và bác sĩ chuyên khoa để khám chẩn đoán và tư vấn cho bệnh nhân hướng điều trị thích hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại