CSGT khẳng định 1 bức ảnh taxi đỗ trên cầu Vĩnh Tuy là ảnh ghép

H. Hải - T. Long |

Mới đây, trên mạng xuất hiện thêm một bức ảnh giống y chang bức ảnh bị nghi ngờ là "bẫy" của CSGT đã lan truyền trước đó trên mạng xã hội vào hôm 16/7.

Hình ảnh chiếc xe taxi hãng ABC dừng đỗ trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến xe máy không thể đi đúng làn đường mà phải lấn sang làn khác xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng 16/7, đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều lái xe sau khi xem xong hình ảnh trên cho rằng, việc chiếc taxi dừng đỗ bất thường đã “bẫy” người đi đường, khiến những xe sau bị lực lượng CSGT xử phạt.

Tuy nhiên, sáng 17/7, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Trung Thành - Đội trưởng đội CSGT số 4 đã khẳng định, không có chuyện taxi đỗ trên cầu Vĩnh Tuy là để "bẫy" người vi phạm sai làn đường, giúp CSGT xử phạt.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, lái xe taxi hãng ABC dừng, đỗ trên cầu Vĩnh Tuy trong hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 16/7, được xác định là anh Đặng Ngọc Phát (SN 1989, trú tại Xuân Trường, Nam Định).

Chiếc xe taxi của hãng ABC dừng, đỗ trên cầu Vĩnh Tuy được đưa lên mạng vào ngày 16/7/2015

Hình ảnh chiếc xe taxi của hãng ABC dừng, đỗ trên cầu Vĩnh Tuy được đưa lên mạng vào ngày 16/7/2015.

Tại trụ sở đội CSGT số 4, anh Phát cho biết, sáng 16/7, khi đang lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên, xe có dấu hiệu bị bục két nước, anh Phát buộc phải dừng xe vào phần đường dành cho xe mô tô trong lúc chờ cứu hộ đến sửa chữa.

Ngay sau đó, trên mạng tiếp tục xuất hiện một bức ảnh giống y chang bức ảnh bị nghi ngờ là "bẫy" của CSGT đã lan truyền trước đó trên mạng xã hội vào hôm 16/7.

Vẫn chiếc taxi đỗ ở vị trí đó trên cầu Vĩnh Tuy, vẫn cùng một biển số xe, vẫn không gian như vậy, chỉ có điều hai bức ảnh được chụp vào thời điểm khác nhau.

Theo như thông tin lưu trên ảnh thì khoảng thời gian chụp hai bức ảnh cách nhau nửa năm.

Nhiều độc giả cho rằng, điều này có phần trùng khớp nhau, khi mà hình ảnh tòa nhà ở tấm hình trước đó vẫn đang xây dở, còn trong bức ảnh ngày 16/7 thì tòa nhà đã hoàn thiện phần sơn trắng.

Liên quan đến hình ảnh thứ 2 về chiếc xe taxi đỗ trên cầu cách đây gần một năm, Trung tá Nguyễn Trung Thành - Đội trưởng Đội CSGT số 4 khẳng định đây chỉ là ảnh ghép.

Ngay sau khi lời khẳng định của Trung tá Thành và lái xe Đặng Ngọc Phát được phát đi vào sáng và trưa ngày 17/7. Cư dân mạng lại dậy sóng khi nhiều người lùng ra một bức ảnh giống y chang bức ảnh bị nghi ngờ là bẫy của CSGT đã lan truyền trước đó trên mạng xã hội vào ngày 28/11/2014

Hai bức ảnh được cho là chụp vào hai thời điểm khác nhau.

Theo ông Thành, trong thời gian qua lực lượng CSGT số 4 tuần tra kiểm soát chỉ phát hiện chiếc xe bị hỏng vào ngày 16/7/2015.

Phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Quốc Hoè, trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) về vụ việc trên.

Luật sư Trương Quốc Hòe cho hay: “Với vụ việc vừa qua, cơ quan chức năng đã làm rõ chiếc xe taxi của hãng ABC bị hỏng là có thật và mời lái xe lên để giải trình.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền hình ảnh khác để chứng minh và "quy chụp" cho Đội CSGT số 4 thì không có cơ sở.

Bởi vì, những hình ảnh cũ chưa được làm rõ bởi cơ quan có thẩm quyền thì chỉ là hình minh họa cho sự việc".

Vị luật sư này cũng cho rằng, cơ quan chức năng không được xử phạt những người đi xe máy trong trường hợp xe ô tô hỏng, đỗ ở làn xe máy. Vì trong trường hợp này là bất khả kháng buộc người dân phải tránh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại