Giám đốc TT Văn hóa đi xe biển xanh đâm 2 mẹ con chết thảm

Ngọc Tú |

Đang lái chiếc xe biển xanh công vụ, Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xảy ra va chạm khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Sáng 18/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện này gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, vụ tai nạn xảy ra trước đó vào khoảng 13h30’ trưa 11/7 (thứ 7) vừa qua trên Quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).

Thời điểm trên, hai mẹ con chị Hứa Thị Hồng (45 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Hường (9 tuổi) trú xóm 1, xã Lĩnh Sơn đi trên 2 xe đạp từ đường làng ra Quốc lộ 7.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 mẹ con chị Hồng tử vong. (Ảnh Tiến Thành).
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 mẹ con chị Hồng tử vong. (Ảnh Tiến Thành).

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Bá Trình (58 tuổi) - Giám đốc Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Anh Sơn lái chiếc xe mang BKS xanh công vụ: 37C-113.71 chở theo 4 người di chuyển trên Quốc lộ 7 theo hướng huyện Đô Lương - Anh Sơn.

Khi đi đến địa bàn xã Anh Sơn, do đánh lái tránh 1 chiếc xe ngược chiều nên chiếc xe biển xanh đã va chạm vào 2 chiếc xe đạp do 2 mẹ con chị Hồng điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh và bất ngờ đã cuốn cả 2 mẹ con chị Hồng vào gầm rồi kéo lê khoảng 20m trên đường và văng sang mép đường. Riêng chiếc xe ô tô biển xanh đã lao tiếp đâm gãy 3 cọc tiêu và lật xuống ruộng cạnh đó.

Vụ tai nạn đã khiến chị Hồng tử vong ngay tại chỗ. Cháu Hường bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu Hường đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Anh Sơn đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Theo phía gia đình nạn nhân, sau khi gây ra tai nạn, ông Trình đã đến gia đình chị Hồng để hỗ trợ nhằm động viên, chia sẻ nỗi đau xảy ra ngoài ý muốn này và xin lỗi gia đình chị Hồng, mong được tha thứ.

Chiếc xe mang BKS xanh công vụ gây tai nạn kinh hoàng đang bị tạm giữ tị cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Thành).

Chiếc xe mang BKS xanh công vụ gây tai nạn kinh hoàng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Phạm Văn Quý - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn cho biết: "Vụ việc nói trên là có thật và làm hai mẹ con chị Hồng, cháu Hường chết đau thương quá.

Gia đình chị Hồng sinh được hai đứa con, đứa đầu đang học ở Đà Nẵng, và cháu Hường đang học lớp 3 thì không may bị tai nạn mất. Cuộc sống gia đình cũng khá khó khăn".

Còn Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng CA huyện Anh Sơn cho biết, hiện tại phía cơ quan điều tra đang tạm giữ chiếc xe biển xanh gây tai nạn để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Riêng ông Trình vẫn đang được tại ngoại chờ kết quả điều tra và xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại