Công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy: Vẫn đang điều tra

H.Sơn |

(Soha.vn) - Đại tá Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu cán bộ công an điều khiển xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành củng cố tài liệu, xem xét, làm rõ hành vi của 3 cán bộ công an (2 cán bộ công an huyện Lâm Thao, 1 cán bộ công an xã Tứ Xã) gây tai nạn khiến ông Đặng Huy Trường (SN 1965, trú tại khu 8, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, lúc đó đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Huy) tử vong. Điều dư luận quan tâm là việc, sau khi 3 cán bộ công an này gây tai nạn xong đã bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân trên vũng máu.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Văn Hoành- Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Sau khi sự việc nhận được thông tin trên, chúng tôi đã cử đoàn công tác xuống đó để làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và làm việc với gia đình ông Trường để giải tán đám đông.

Chúng tôi cũng đã giao cho cơ quan công an tỉnh xác minh, làm rõ xem có hay không việc 3 cán bộ công an ngồi trên gây tai nạn rồi bỏ chạy hay không. Đồng thời, chúng tôi đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với những người này để phục vụ công tác điều tra”.

Đại tá Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm nếu cán bộ công an điều khiển xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Đại tá Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm nếu cán bộ công an điều khiển xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Theo đại tá Hoành, đây là vụ việc khá nghiêm trọng, những người bị tố giác là cán bộ trong ngành công an, nhưng chắc chắn không có chuyện bao che. Đại tá Phạm Văn Hoành cũng cho biết, ông đã trao đổi với những người có mặt hôm đó nhưng đồng chí Cường (cán bộ Công an huyện Lâm Thao, người ngồi trên xe gây tai nạn) và một người nữa đưa nạn nhân đi cấp cứu, không phải người dân đưa đi.

“Chúng tôi vẫn đang cho anh em tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan, ít ngày này sẽ có kết quả. Còn với sự việc này, dù là người dân hay cán bộ trong ngành công an có hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy là việc làm vi phạm pháp luật. Nếu những người liên quan có dấu hiệu vi phạm chúng tôi sẽ cho xử lý nghiêm, không có chuyện bao che” - đại tá Hoành cho hay.

Bà Đặng Thị Thao (SN 1962, trú tại Khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chị gái nạn nhân Trường) cho biết, sau khi em trai bà bị cán bộ công an huyện Lâm Thao gây tại nạn, rồi bỏ mặc khiến nạn nhân tử vong sau đó khiến gia đình rất bức xúc. Vì thế, gia đình đã phải mang bạt ra che hiện trường vụ tai nạn.

Bà Đặng Thị Thao, chị gái nạn nhân Trường

Bà Đặng Thị Thao, chị gái nạn nhân Trường

“Tôi rất búc xúc về việc người ta gây tai nạn cho em rồi bỏ chạy mà không mảy may suy nghĩ gì? Nếu người thân của họ thì họ có cư xử như thế không. Lẽ ra em tôi được cứu sống nếu những người đó kịp thời đưa em tôi đi bệnh viện cấp cứu. Đằng này lại bỏ đi để em tôi mất máu nhiều tử vong sau đó” - bà Thao chia sẻ.

Cũng theo bà Thao, gia đình bà đã mời luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý theo dõi vụ việc đến cùng để em bà (nạn nhân Trường) được bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, tránh việc bao che cho người phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại