Có thể sẽ đề xuất Thủ tướng lập đoàn thanh tra tòa nhà gần Lăng

Hoàng Đan |

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, đến chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo của Hà Nội về tòa nhà số 8B Lê Trực và đã được trình lên Thủ tướng.

Trả lời tại buổi họp báo thường kỳ tháng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, sau khi theo dõi thông tin phản ánh về tòa nhà số 8B Lê Trực, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu Hà Nội kiểm tra, báo cáo lại về việc xây dựng này.

Theo Bộ trưởng Nên, đến chiều qua (30/9), Văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo của UBND Tp Hà Nội.

"Được biết UBND Tp Hà Nội đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra và có kết luận sơ bộ. Đến giờ này chúng tôi đã trình Thủ tướng Chính phủ", Bộ trưởng Nên cho hay.

Cũng theo Bộ trưởng Nên, Hà Nội đã công khai một số sai phạm của chủ đầu tư của tòa nhà 8B Lê Trực và một số trách nhiệm khác.

"Báo cáo của Hà Nội cũng có đề ra một số hướng xử lý. Tôi đánh giá, đây là sự nghiêm túc, kịp thời của Hà Nội khi có thông tin phản ánh", ông Nên chia sẻ.

Tòa nhà số 8B Lê Trực.
Tòa nhà số 8B Lê Trực.

Bộ trưởng cho biết, theo phản ánh của báo chí, phía chủ đầu tư có phản ứng lại ý kiến kết luận của Hà Nội.

"Việc này đặt ra cho chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Chúng tôi có đề xuất Thủ tướng sớm xem xét kỹ lưỡng vấn đề này để có chỉ đạo.

Nếu báo cáo, hồ sơ chưa đầy đủ, chúng tôi sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ sẽ thành lập đoàn thanh tra để làm kỹ, rõ trước khi có chủ trương xử lý vấn đề này theo quan điểm xử lý nghiêm minh, theo đúng pháp luật", ông Nên nhấn mạnh.

Phía Công ty CP May Lê Trực có văn bản cho rằng, dự án đã được Bộ Quốc Phòng cho phép về độ cao tĩnh không là 70m trên cốt đất tự nhiên 7m...

Công trình trên được các cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng phù hợp với quy hoạch chung và đảm bảo về an ninh quốc phòng.

Về vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, chưa nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng, tuy nhiên, qua báo chí, Bộ Quốc phòng đã có ý kiến.

"Bộ Quốc phòng đã lên tiếng cho biết chỉ cho ý kiến về tĩnh không và theo chức năng nhiệm vụ chứ không cho phép như nhận thức, hiểu của chủ đầu tư.

Nhưng ở đây, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Bộ Quốc phòng về vấn đề này.

Còn chắc chắn khi Thủ tướng Chính phủ xem xét sẽ yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin", Bộ trưởng Nên cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại