Cô gái bị nhiễm trùng hai bầu ngực vì bơm silicon lỏng

T.Công |

Sau vài lần bơm silicon lỏng, cô gái phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để phẫu thuật vì hai bầu ngực bị nhiễm trùng.

Báo giới trong nước cho hay, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa phẫu thuật cho một cô gái 20 tuổi, bị sưng, viêm ở hai bầu ngực.

Trước đó, cô gái này đã bơm silicon lỏng vào ngực để làm đẹp. Tổng số lần bơm là 4 lần trong 4 tháng.

Trước đó, bà T.T (62 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM) đã phải cắt bỏ hoàn toàn ngực của mình vì di chứng của việc bơm silicon lỏng 30 năm trước.

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Thủ Đức (TPHCM) ghi nhận, tuyến vú của bệnh nhân có nhiều nốt trong mô vú, không phân biệt với khối u nên không thể lấy từng cục silicon được.

Do đó, bệnh nhân đã chấp nhận cắt bỏ ngực để giải phóng khỏi các cục silicon.

Theo tờ Công an TPHCM, ngày 30/7/2015, một cô gái người Campuchia đã vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị vì bơm silicon lỏng vào cằm. Trong 3 năm qua, cô gái này đã 4 lần bơm silicon lỏng vào cằm.

Được biết, sau khi phẫu thuật loại bỏ phần silicon được bơm vào, các bác sĩ đã cắt phần da ở đùi của cô gái này để vá lên phần cằm bị khuyết.

“Việc phát hiện khi bơm silicon lỏng vào ngực càng sớm càng tốt vì lúc ấy phẫu thuật dễ dàng hơn và ít gây biến chứng.

Nếu để lâu chất lỏng này sẽ làm hang, dịch dưới núm vú làm tuyến vú bị hoại tử, có khi phải cắt lọc hết mô vố, thậm chí cắt cả tuyến vú mới điều trị được”, tờ Tiền phong thuật lại lời bác sĩ  Nguyễn Phan Tú Dung (Bệnh viện Nhân Dân 115 - TPHCM).

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại