Chuyện lạ ở Hà Nội: Rùa núi vàng chết nổi ở Hồ Gươm

Cá thể rùa chết nổi có mai đốm vàng, đen, da bụng màu trắng, mắt đỏ, nặng khoảng 2kg, rất có thể do chết đã lâu nên một số đặc điểm của cá thể rùa này đã bị biến dạng.

  • Hôm nay 15.3, những du khách trong và ngoài nước dạo quanh Hồ Gươm gần khu vực tháp Hòa Phong  (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đều có thể chứng kiến một cá thể rùa chết nổi trên mặt hồ bị sóng đánh dạt vào gần bờ.

Cá thể rùa chết nổi có mai đốm vàng, đen, da bụng màu trắng, mắt đỏ, nặng khoảng 2kg, rất có thể do chết đã lâu nên một số đặc điểm của cá thể rùa này đã bị biến dạng.

Những người hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh và bàn tán, có người nói đây là rùa tai đỏ, người thì nói rùa quý hiếm được người ta phóng sinh xuống hồ, do sống với nguồn nước ô nhiễm nên bị chết…

Trước thắc mắc của người dân, PV đã ghi hình và gửi đến ông Bùi Đăng Phong - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để xác minh cá thể rùa lạ này.

Sau khi xem hình ảnh, ông Phong cho biết: “Cá thể rùa (trong ảnh) là loài Rùa núi vàng (tên khoa học là Indotestudo elongata), đây là loài rùa có tên trong nhóm IIB Nghị định 32 của Chính phủ. Loài này là rùa cạn (không biết bơi), có thể ai đó thả phóng sinh xuống Hồ Gươm nên chết đuối".

Không chỉ cá thể rùa bị chết nổi ở Hồ Gươm, theo khảo sát của chúng tôi, quanh hồ những ngày này nhiều cá cũng chết nổi trên mặt hồ và trôi dạt vào gần bờ.

Dưới đây là một số hình ảnh cá thể rùa quý hiếm chết nổi ở Hồ Gươm được ghi nhận ngày 14 và 15.3

Cá thể Rùa Núi Vàng chết nổi ở Hồ Gươm hai ngày qua 
Rùa bị sóng đánh dạt vào bờ

Rùa bị sóng đánh dạt vào bờ

Du khách hiếu kỳ xem rùa chết 
Đặc tính của loài rùa này là sống trên cạn 
Rất có thể ai đó đã phóng sinh cá thể rùa này xuống Hồ Gươm dẫn đến chết đuối 
 Những ngày gần đây cá cũng chết nổi trên mặt nước Hồ Gươm
Cá chết bị trôi dạt vào gần bờ 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại