Chùm ảnh: Ám ảnh rắn lục đuôi đỏ trên cả nước

Y. Dương |

Liên tục trong vài tháng qua, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tràn lan ở nhiều vùng trên cả nước và tấn công bất ngờ. Điều này trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

 

Rắn lục đuôi đỏ bò vào nhà dân ở Nghệ An. (Ảnh: Ngọc Tú)

Ở xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An, UBND xã đã phát động người dân tham gia diệt rắn lục. Theo đó, 1 con rắn lục xanh đuôi đỏ mang đến ủy ban xã sẽ được trả 20.000 đồng. (Ảnh: Ngọc Tú)

Rắn bò vào mọi ngóc ngách. (Ảnh: Vietnamnet)

Số rắn được người dân Nghệ An bắt giao cho chính quyền tiêu hủy. (Ảnh: Ngọc Tú)

Rắn lục đuôi đỏ len lỏi vào các khu dân cư, khi gặp người không bỏ chạy mà thường phùng mang tấn công. (Ảnh: Tấn Phong/ VOV)

(Ảnh: Vietnamnet)

(Ảnh: Vietnamnet)

Rắn lục đuôi đỏ bò quanh nhà dân vào ban đêm ở Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. (Ảnh: Vietnamnet)

Chỉ trong 3 ngày của tháng 11, người dân ở thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã phát hiện, đập chết khoảng 30 con rắn lục đuôi đỏ. Ông Nguyễn Văn Thảo, bảo vệ Trường mầm non 23-4, vừa phải nhập viện cấp cứu vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn sáng 19/11. Hiện, người đan đang tìm diệt rắn lục đuôi đỏ. (Theo Tuổi Trẻ)

Rắn lục đuôi đỏ thường xuất hiện cắn người tại ĐBSCL. (Ảnh: Người Lao Động)

Rắn lục đuôi đỏ thường xuất hiện cắn người tại ĐBSCL. (Ảnh: Người Lao Động)

Vết bầm tím do rắn lục đuôi đỏ cắn. (Ảnh: Tử Trực/ Người Lao Động)
Vết bầm tím do rắn lục đuôi đỏ cắn. (Ảnh: Tử Trực/ Người Lao Động)

Chị Nguyễn Thị Thành (43 tuổi, Nghệ An) và ngón tay bị rắn lục đuôi đỏ cắn. (Ảnh: Zing)

Dù rắn độc xuất hiện tràn lan, khiến người dân hoang mang nhưng chia sẻ trên tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã (WAR) cho rằng không nên tận diệt rắn.

Ông phân tích: "Rắn lục đuôi đỏ thường ở những nơi hang sâu, cách xa con người. Hiện tượng bùng phát rắn lục đuôi đỏ ở nhiều địa phương có thể do năm nay thời tiết ấm nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi cho rắn sinh sôi nảy nở. Đến lúc thời tiết lạnh, chúng sẽ rúc vào nơi sâu.

Trong thời gian này, người dân nên phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh nhà cửa, lu nước… để rắn không có nơi trú ẩn trong nhà. Đừng tiêu diệt chúng theo kiểu tận diệt vì bất cứ con vật gì cũng có tính 2 mặt của nó.

Rắn lục đuôi đỏ cắn có thể gây thương tích, nhiễm trùng nhưng chúng lại tiêu diệt chuột, sâu bọ và một số sinh vật có hại khác.

Tận diệt rắn sẽ gây mất cân bằng đa dạng sinh học. Với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì không chỉ rắn mà trong thời gian sắp đến, việc bùng phát một số loài sinh vật khác ở khu dân cư có thể dự đoán được".

Rắn lục đuôi đỏ (danh pháp hai phần: Trimeresurus albolabris) thuộc họ Rắn lục (Viperidae), bộ Có vảy (Squamata).

Đây là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu nâu đỏ, chiều dài tối đa khoảng 60 cm với cân nặng khoảng 300gram. Tổng chiều dài con đực 600mm, con cái dài 810mm; chiều dài đuôi con đực 120mm, con cái 130mm.

Theo một số chuyên gia, rắn lục đuôi đỏ là một trong các loài rắn có nọc độc chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa. (Theo Vietnamnet)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại