“Chúa tể rừng xanh” được bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát

Xế Ngự |

(Soha.vn) - Sáng 2/1, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành thủ tục bàn giao con hổ nặng 170kg cho Vườn Quốc gia Pù Mát.

Chiều ngày 2/1/2013, ông Trần Xuân Cường – PGĐ Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, đã tiếp nhận con hổ nuôi nhốt tại huyện Yên Thành được cơ quan chức năng bắt giữ để nuôi dưỡng.

Con hổ nói trên nặng 170kg thu giữ tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Sau khi cá thể hổ nuôi nhốt này bị phát hiện và được cơ quan chức năng thu hồi và bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát nuôi giữ.

Hổ nuôi nhốt trái phéo tại xã Đô Thành được vận chuyển về Vườn quốc gia Pù Mát để nuôi giữ.

Ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An - cho biết: “Sáng 2/1, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành thủ tục bàn giao cá thể hổ nói trên được thu giữ được tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành cho Vườn Quốc gia Pù Mát nuôi giữ”.

Ông Bính cũng cho biết thêm: “Sau khi phát hiện cá thể hổ lớn và rất nguy hiểm, nên khi tiến hành bắt giữ chúng tôi đã phải bắn thuốc gây mê để vận chuyển về vườn thì con hổ đã tỉnh táo lại, sức khỏe ổn định.

Chúng tôi đã giao cho trung tâm cứu hộ của vườn cử người chăm sóc chu đáo cá thể hổ này. Còn hướng xử lý sắp tới thì phải chờ ý kiến của tỉnh”.

Trước đó, như Soha đã đưa tin vào khoảng 10h sáng 1/1/2013, sau thời gian theo dõi, lực lượng liên ngành huyện Yên Thành đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cá thể hổ được nuôi nhốt trong gia đình anh Lê Văn Đạt (SN 1989), xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg.

Chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận, cá thể hổ có nguồn gốc đưa từ Lào về Việt nam qua đường tiểu ngạch. Khi mua hổ con có trọng lượng 1,6kg, với giá 960.000 đồng/kg; hiện con hổ có giá khoảng hơn 1 tỉ đồng. Dịp Noel vừa qua, gia đình Đạt đã định nấu cao con hổ nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể thực hiện.

Thời điểm thu giữ hổ, lực lượng chức năng huy động 20 cảnh sát, 5 cán bộ kiểm lâm và phải dùng thuốc mê để đưa "ông ba mươi" về trụ sở công an. Đây là cá thể hổ thứ 3 mà người dân xã Đô Thành nuôi nhốt trái phép, bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ từ tháng 11/2012 đến nay.

Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 2/1/2013, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An bắt giữ một cá thể beo nặng chừng 10 kg, nuôi nhốt tại hộ ông Nguyễn Văn Đông (SN 1960), trú xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

Theo lời khai ban đầu của ông Đông, cá thể beo này do con trai ông chuyển về từ huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) và được nuôi nhốt trong 2 năm qua.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại