Chủ tịch Đà Nẵng: Tình hình người nước ngoài ngày càng phức tạp

Bảo Ngọc |

​Ông Thơ đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương phải tiến hành kiểm tra rồi công khai rõ các cửa hàng, showroom chỉ bán hàng cho người Trung Quốc, Hàn Quốc.

Yêu cầu tiến hành kiểm tra và công khai rõ các cửa hàng, showroom

Chiều 29/12, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương 2016.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận định: Thời gian qua tình hình an ninh quốc phòng của TP Đà Nẵng có những dấu hiệu đáng lo lắng, phòng ngừa.

Ông Thơ cho rằng đáng lo nhất là hiện tượng khi kinh tế phát triển hội nhập sâu thì kéo theo những hoạt động kinh doanh liên quan đến hoạt động tội phạm như trộm cắp, cá độ... Ông Thơ cho hay tình hình tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn bức xúc.

Đặc biệt, ông Thơ cho rằng các vấn đề liên quan đến người nước ngoài mà nhất là người Trung Quốc thời gian qua gây hoang mang dư luận.

Theo ông Thơ, báo chí vừa phát hiện ra một số cửa hàng trên địa bàn không bán hàng cho người Việt Nam. Các cửa hàng này chỉ bán cho khách du lịch, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc.

Chuyện này ở thế giới là phổ biến, ở Hà Nội, TP.HCM cũng nhiều rồi. Đây là cách kinh doanh của họ.

Họ gắn liền, ký kết với các tour, tuyến mà công ty du lịch đưa khách nước ngoài đến. Họ chỉ bán cho các đoàn khách này vì được giá cao nên không mở cửa cho người Việt mình vào.

Họ sợ dân mình biết giá thì không bán cao cho người nước ngoài được”, ông Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Thơ đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương phải tiến hành kiểm tra và công khai rõ các cửa hàng, showroom chỉ bán hàng cho người Trung Quốc, Hàn Quốc... có ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự không hay chỉ vi phạm thông thường.

Phải công khai cho rõ, có ảnh hưởng gì đến an ninh trật tư không, hay chỉ là vi phạm thông thường thôi. Ngành Công thương cần lên tiếng để trấn an dư luận”, ông Thơ đề nghị.


Showroom bị tố chỉ bán hàng cho người nước ngoài theo tour. Ảnh: Đình Thức.

Showroom bị tố chỉ bán hàng cho người nước ngoài theo tour. Ảnh: Đình Thức.

Họ xây cái gì đều thông qua Sở Xây dựng

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay thời gian vừa qua nhiều dư luận tỏ ra lo lắng, hoang mang khi một số công trình khách sạn xây dựng xung quanh sân bay Nước Mặn. Trong đó có khách sạn JW Marriott của công ty Shiver Shores là giai đoạn hai của Crowne Plaza.

Công trình này được xây dựng cao tầng. Chủ thầu là một công ty Trung Quốc trước đó cũng có yêu cầu đưa lao động Trung Quốc vào làm việc nhưng đã bị tạm dừng.

Có nhiều vị tướng lĩnh quân sự về hưu lo lắng rằng giao đất cho họ, họ xây nhà cao tầng, đường ngầm bên trong. Có ý kiến còn lo lắng họ xây đường ngầm ra biển gây hoang mang dư luận”, ông Thơ nói.

Tuy nhiên theo ông Thơ, các công trình xây dựng này đều được các chủ đầu tư trình phương án đến Sở Xây dựng.

Họ xây cái gì, thiết kế như thế nào, cao bao nhiêu tầng, vật liệu bê tông cốt thép làm bằng gì đều phải có ý kiến của Sở Xây dựng mới được làm”, ông Thơ cho biết.

Trước khi cấp phép xây dựng các công trình cao tầng ở khu vực nhạy cảm đều có xin phép và được sự đồng ý của Cục Tác chiến quân sự.

Ông Thơ đề nghị Sở Xây dựng trong những công trình tiếp theo nên mời Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tham gia kiểm định từ khâu thẩm định thiết kế.


Khách sạn JW Marriott đang được xây dựng đối diện sân bay Nước Mặn. Ảnh: Đình Thức.

Khách sạn JW Marriott đang được xây dựng đối diện sân bay Nước Mặn. Ảnh: Đình Thức.

Sát thủ giết người Trung Quốc đã bị bắt

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ cũng công bố thông tin về vụ án giết người Trung Quốc tên Limuzi xảy ra ngày 26-11 tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã bắt được hung thủ.

Trước đó vào khoảng 7h30 cùng ngày, ông Limuzi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú 184/22) vừa dắt xe ra khỏi cổng thì có một nam thanh niên xuất hiện. Người này cầm khẩu súng chĩa thẳng vào ông Limuzi rồi nổ súng.

Ông Limuzi bị trúng đạn nên gục ngã xuống đất. Hung thủ lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.


Hiện trường ông Limuzi bị bắn chết. Ảnh: Đình Thức.

Hiện trường ông Limuzi bị bắn chết. Ảnh: Đình Thức.

Hung thủ đã trốn sang Campuchia lẩn trốn nhưng đã bị cơ quan Công an Đà Nẵng truy tìm, bắt giữ được.

Đây là chiến công của Công an Đà Nẵng. Đối tượng cũng ngoan cố lắm nhưng Công an bằng các biện pháp nghiệp vụ hiện đại đã bắt được và khai rõ hành vi”, ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, vụ án trên cho thấy tình hình người nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đến du lịch, làm việc, sinh sống ở Đà Nẵng ngày càng phức tạp.

Ông Thơ đề nghị cần tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra đột xuất, thành lập tổ thanh tra kiểm tra cùng địa phương để không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại