Chủ nhân Nobel Hóa học lôi cuốn sinh viên ĐH Quốc gia

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chiều qua 30/1, nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học năm 1996, Giáo sư Sir Harold W. Kroto lên lớp giảng bài cho sinh viên, giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với cách nói hóm hỉnh, thể hiện bằng hình ảnh sinh động, bài giảng xoay quanh chủ đề “Giáo dục-nền tảng của hòa bình và chìa khóa khai sáng nhân loại” đã lôi cuốn sinh viên và có nhiều câu hỏi thắc mắc được đặt ra dành cho giáo sư Giáo sư Sir Harold W. Kroto.

GS Sir Harold W. Kroto giảng bài trực tiếp tại ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 30/01.

GS Sir Harold W. Kroto giảng bài trực tiếp tại ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 30/01.

Đây là một trong chuỗi chương trình “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á  sẽ bao gồm các sự kiện chính dành cho công chúng, được tổ chức liên tục từ tháng 11 đến tháng 3/2013. Chương trình bao gồm một loạt các chủ đề đa dạng như chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa và báo chí.

Chuỗi sự kiện có sự tham gia của các diễn giả đoạt giải Nobel trong lĩnh vực Kinh tế, Vật lý, Hóa học và Y học, trong đó có sự góp mặt của giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải thưởng Fields năm 2010.

Trong phần giao lưu, Giáo sư Sir Harold W. Kroto bày tỏ sự vui mừng khi được đứng ở đây để trao đổi và chia sẻ, giải đáp khúc mắc của sinh viên Việt Nam.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội trao bằng Tiến sĩ danh dự tới GS Sir Harold W. Kroto.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội trao bằng Tiến sĩ danh dự tới GS Sir Harold W. Kroto.

Trả lời cho câu hỏi của một sinh viên, GS cho biết, trường đại học là nơi tốt nhất để bùng nổ sự sáng tạo, động lực khiến ông ấy có những phát minh là làm theo những gì mình muốn và cách tốt nhất để làm việc là làm việc cùng nhau, thảo luận những gì bạn chưa  hiểu.

GS Sir Harold W. Kroto bắt tay sinh viên.

Sự có mặt của GS lôi cuốn sinh viên ĐH Quốc gia.

Trong buổi họp báo ngày 29/01, GS Sir Harold W. Kroto chia sẻ, mục đích của chuyến thăm lần này đến Việt Nam là giải thích cho các bạn sinh viên hiểu về những vấn đề mà giới khoa học đang gặp phải, đặc biệt là các vấn đề về khoa học công nghệ.

Giáo sư Harold Kroto là nhà khoa học đoạt Nobel thứ tư đến thăm Việt Nam. Ông được phong tước hiệp sĩ năm 1996 cho các đóng góp của ông trong lĩnh vực hóa học. Ông nhận tất cả 37 bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học trên toàn thế giới.

Ông đã phát hiện ra hợp chất carbon mang tên fullerenes và một loại nguyên tố carbon mới: Buckminsterfullerene (C60). Phát hiện của ông về C60 gây chấn động lớn trong giới khoa học và là khởi đầu cho một lĩnh vực nghiên cứu hóa học hoàn toàn mới, với tầm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đa dạng như vật lý, hóa học, sinh học và thiên văn học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại