Choáng với chiếc card visit "khủng" của nhà sư "rởm"

Hoàng Đan |

Hàng loạt các thông tin "khủng" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh đã được nhà sư "rởm" Thích Tâm Phúc giới thiệu trên tấm card visit nhằm lừa gạt.

Thời gian gần đây trên một số trang mạng xã hội như Facebook..., diễn đàn đang lan truyền một tấm card visit bắt mắt với hàng loạt các thông tin về chức vị "khủng" của một vị đại đức tự xưng pháp danh Thích Tâm Phúc.

Ngoài in ảnh trực tiếp của mình trên tấm card visit, người này còn ghi rất rõ là trụ trì đại đức Thích Tâm Phúc Bhikkhu và hàng loạt chức danh rất cao ở Phật giáo trong và ngoài nước.

Phần trên của tấm card visit có đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với biểu tượng của Giáo hội. Ngay phía dưới có ghi Giáo hội Phật giáo Mahayean Cambodia; Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Ban Hoằng pháp Trung ương, giảng sư; Trưởng ban từ thiện quốc tế.

Không chỉ có thông tin tiếng Việt mà trên chiếc card visit của vị "đại đức" này còn được phiên dịch ra tiếng Anh để giới thiệu. Đặc biệt, phía dưới tấm card visit này còn ghi rõ: "ngoại giao phật giáo trong và ngoài nước"

Mặt sau chiếc “cạc vi dít” ghi toàn bằng tiếng Anh, có đề tên của rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam cũng như tên của nhiều nước trên thế giới.

Cũng theo thông tin trên chiếc card visit này thì vị "đại đức" này hiện đang là "trụ trì và ở các chùa", như: Chùa Ngộ Chân Tử (huyện Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam), chùa Phổ Độ, chùa Phước Khánh (Cambodia), chùa Phổ Phước (Thái Lan)... (?).

Tấm card visit với hàng loạt thông tin khủng của nhà sư rởm Thích Tâm Phúc.

Mặt trước tấm card visit với hàng loạt thông tin "khủng" của nhà sư "rởm" Thích Tâm Phúc.

Mặt sau của tấm card visit khủng.

Mặt sau của tấm card visit "khủng".

Không chỉ vậy, trên một số trang mạng như Youtube, vị "đại đức" này còn đưa nhiều video tự nhận mình là giảng sư, trụ trì, đồng thời đưa ra những bài nói chuyện, khuyên răn mọi người...

Liên quan đến thông tin này, theo đại diện chùa Hoằng Pháp (Tp Hồ Chí Minh), vừa qua, Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa đã có văn bản chính thức gửi các cơ quan chức năng, Phật tử trong nước và ngoài nước thông báo về việc giả mạo người tu hành, đồng thời, tự xưng là chư tăng chùa Hoằng Pháp của Thích Tâm Phúc.

Theo đó, trong thời gian gần đây, Nguyễn Minh Phúc (tự đặt pháp danh Thích Tâm Phúc) sinh 08/03/1983, hiện trú tại số nhà 144/45 (tự đặt tên nhà là chùa Ngộ Chân Tử - Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp), đường Giòng Cát, tổ 8, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM, đã tự xưng là chư Tăng chùa Hoằng Pháp, lợi dụng danh tín của chùa để tổ chức các sự kiện, kêu gọi, quyên góp tịnh tài, tịnh vật nhằm trục lợi cá nhân bất hợp pháp.

"Thời gian qua, chùa Hoằng Pháp đã nhận được rất nhiều phản ảnh từ chư Tôn đức Tăng Ni cũng như các Phật tử về tình trạng giả danh của Nguyễn Minh Phúc, làm mất tín tâm của Phật tử và hình ảnh trang nghiêm của chư Tăng chùa Hoằng Pháp nói riêng và tu sĩ Phật giáo Việt Nam nói chung.

Nay, chùa Hoằng Pháp khẳng định, Nguyễn Minh Phúc không xuất gia ở chùa Hoằng Pháp, cũng như không phải chư Tăng của chùa và chùa Hoằng Pháp cũng không cử chư Tăng hay Phật tử đi quyên góp tịnh tài, tịnh vật dưới mọi hình thức, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài nước lưu tâm, đừng để Nguyễn Minh Phúc lừa gạt", thông báo nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại