Choáng ngợp với dãy nhà 50 tỷ giống Tử Cấm Thành tại xứ Nghệ

Ngọc Tú |

Dãy nhà nằm trên mảnh đất hơn 4000m2 được làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Chủ nhân tiết lộ, ngôi nhà này được mô phỏng phong cách của Tử Cấm Thành.

Ông được nhiều người biết đến bởi tiếng làm ăn lớn từ khai thác, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam.

Ông được nhiều người biết đến do làm ăn lớn trong việc khai thác, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam.

Khoảng năm 2004, ông Cường bắt đầu tuyển chọn hàng ngàn mét khối gỗ quý như đinh hương, cẩm lai...từ Lào về để bắt đầu xây dựng ngôi nhà theo lối kiến trúc đặc biệt.

Khoảng năm 2004, ông Cường bắt đầu tuyển chọn hàng ngàn mét khối gỗ quý như đinh hương, cẩm lai...từ Lào về để bắt đầu xây dựng ngôi nhà theo lối kiến trúc đặc biệt.

Nhiều người tiết lộ, năm đó, ông Cường đã thuê khoảng 50 người thợ giỏi nhất về chạm khắc gỗ chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và cho sang bên Trung Quốc để học theo kiến trúc của Tử Cấm Thành.

Nhiều người tiết lộ, năm đó, ông Cường đã thuê khoảng 50 người thợ giỏi nhất về chạm khắc gỗ chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và cho sang bên Trung Quốc để học theo kiến trúc của Tử Cấm Thành.

Sau gần 1 năm nghiên cứu, học theo các chi tiết các tòa nhà ở Tử Cấm Thành, những người thợ bắt đầu về xây dựng ngôi nhà trong khoảng 5 năm mới hoàn thành.

Sau gần 1 năm nghiên cứu, học theo các chi tiết các tòa nhà ở Tử Cấm Thành, những người thợ bắt đầu về xây dựng ngôi nhà trong khoảng 5 năm mới hoàn thành.

Để làm được những căn nhà đặc biệt này, chủ nhân đã phải sự dụng ít nhất là 2000m3 gỗ đinh hương, giáng hương, cẩm lai... Thời điểm xây dựng, ngôi nhà này được đánh giá không dưới 50 tỷ đồng.

Để làm được những căn nhà đặc biệt này, chủ nhân đã phải sự dụng ít nhất là 2000m3 gỗ đinh hương, giáng hương, cẩm lai... Thời điểm xây dựng, ngôi nhà này được đánh giá không dưới 50 tỷ đồng.

Quan sát của PV, khu nhà này gồm 1 dãy 4 ngôi nhà. Phía trước là ngôi nhà chính được làm hoàn toàn bằng gỗ có diện tích khoảng gần 400m2 với chiều dài 27,7m và chiều rộng là 13,3m.

Nhìn từ phía xa, ngôi nhà giống như một đình làng có mái cong cong chạm trổ, cổ kính.
Nhìn từ phía xa, ngôi nhà giống như một đình làng có mái cong cong chạm trổ, cổ kính.
Ngôi nhà này được thiết kế rất công phu, tỉ mỉ từng chi tiết. Bất kể 1 xà ngang hay bậc cửa nào cũng được chạm trổ các họa tiết sang trọng như long, ly, quy, phụng rồi đầy đủ các loại chim thú.

Ngôi nhà này được thiết kế rất công phu, tỉ mỉ từng chi tiết. Bất kể 1 xà ngang hay bậc cửa nào cũng được chạm trổ các họa tiết sang trọng như long, ly, quy, phụng rồi đầy đủ các loại chim thú.

Ngoài các tòa nhà chính, người chủ còn cho xây 1 chòi để thưởng lãm trà, rượu. Được biết, bên dưới chòi này là hầm chứa các loại rượu đặc biệt quý.

Theo người dân địa phương nơi đây cho biết, trước khi trở thành 1 đại gia có tiếng, chủ nhân ngôi nhà này cũng từng có 1 cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, gặp thời thế, ông Cường đã sang Lào làm ăn và nổi tiếng từ đó.

Người dân địa phương cho biết, trước khi trở thành 1 đại gia, chủ nhân ngôi nhà cũng từng có 1 cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên, gặp thời thế, ông Cường đã sang Lào làm ăn và nổi tiếng từ đó.

Bức ảnh được chụp thời điểm căn nhà đang được thi công khoảng năm 2005.

Ngôi nhà chính phía trước rộng gần 400m2 đang được xây dựng dở dang với những cây cột gỗ lớn.

Ngôi nhà chính dài, rộng rất nguy nga.

Những cây cột gỗ lớn quý được người chủ đưa từ Lào về để xây dựng.

Hơn 50 người thợ giỏi nhất của làng nghề chạm khắc nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh đã được người chủ thuê về để thi công các hạng mục trong căn nhà.

Một người thợ đang kết nối những xà của căn nhà.

Một người thợ đang kết nối những xà của căn nhà.

Thợ chạm trổ trên những tấm gỗ để tạo hoa văn trên tường và các điểm trên căn nhà.

Đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà này đã được hoàn thiện mang phong cách y hệt của Tử Cấm Thành rất độc đáo.

Ở phía ngoài khu đất trống của căn nhà, ông Cường vẫn còn để rất nhiều khúc gỗ lớn. Có thể, sắp tới đây, vị đại gia này lại cho xây thêm những kiến trúc mới lạ khác?

Do đặc thù công việc nên ông Cường rất ít khi ở nhà mà chủ yếu ở bên Lào để tiện công việc làm ăn. Do đó, căn nhà này trừ những người làm công dọn dẹp thì ít ai được vào bên trong để chiêm ngưỡng.

Do đặc thù công việc nên ông Cường rất ít khi ở nhà mà chủ yếu ở bên Lào để tiện công việc làm ăn. Do đó, căn nhà này trừ những người làm công dọn dẹp thì ít ai được vào bên trong để chiêm ngưỡng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại