Chiều nay “kiều nữ Hải Dương” đến cơ quan công an nộp đơn tố giác

Chiều 14.1, luật sư Hoàng Cao Sang cho biết, ông và bà Ngọc sẽ đến cơ quan công an tỉnh Hải Dương để nộp đơn tố giác việc bị vu khống, bôi nhọ.

 Toàn cảnh vụ tin đồn KIỀU NỮ HẢI DƯƠNG ép lái xe taxi "quan hệ"

Nội dung lá đơn này đề nghị cơ quan công an làm rõ những tình tiết của một số bài báo về câu chuyện bà Phạm Thị Thanh Ngọc "cưỡng dâm hàng trăm tài xế taxi".

Luật sư Sang cho biết, ông sẽ yêu cầu cơ quan công an mời những người viết bài về bà Ngọc đến làm việc để đưa ra các chứng cứ mà họ đã sử dụng để viết về bà Ngọc - người bị họ gọi là "kiều nữ cưỡng dâm".

"Những phóng viên này có nhiệm vụ phải đưa ra được chứng cứ để chứng minh những điều họ đã viết ra". Ông Sang nói tiếp: "Tôi sẽ yêu cầu cơ quan công an điều tra về tính xác thực của những bài viết về bà Ngọc. Nếu không có chứng cứ thì đây là một vụ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của một con người".

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc vừa trở về Việt Nam từ Texas (Hoa Kỳ) hôm qua 13.1. Nói chuyện với phóng viên Một Thế Giới, bà cho biết "tuy vẫn còn mệt mỏi sau một chuyến bay dài và vì những câu chuyện bịa đặt nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào vì vẫn còn những nhà báo đưa tin trung thực, khách quan".

Bà Ngọc cho biết ngày mai 15.1, bà sẽ đi cùng luật sư đến báo Người Đưa Tin tại Hà Nội để đưa đơn đề nghị làm rõ các thông tin đăng trên báo này về cá nhân của bà. Theo ông Sang, nếu đại diện tờ báo không chứng minh được điều họ đã đăng thì phải bồi thường danh dự và đăng đính chính công khai theo Luật Báo chí.

Ông Sang cho biết một số thông tin xuất hiện trên một số tờ báo ngày hôm qua về bà Ngọc là "chưa chính xác".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại