Chèo thuyền trên sông Tô Lịch vây bắt tên trộm bơi lổm ngổm

Thế Long |

Người đàn ông bị nghi vấn liên quan đến trộm cắp nhảy xuống sông Tô Lịch, Hà Nội, bất chấp mùi hôi thối nồng nặc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 24/7, tại khu vực đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy – Hà Nội, đoạn gần ngõ 83 Nguyễn Khang).

Theo người dân khu vực, trước khi xảy ra sự việc, đối tượng trên đã loay hoay để trộm chiếc xe đạp nhưng bị phát hiện. Bị người dân truy đuổi, đối tượng này đã nhanh chân chạy xuống sông Tô Lịch để thoát thân.

Người đàn ông khoảng 40 tuổi có hành vi trộm cắp nhảy xuống sông để thoát thân
Người đàn ông khoảng 40 tuổi có hành vi trộm cắp nhảy xuống sông để thoát thân
Trước vòng vây của người dân, đối tượng này nhảy xuống sông phía thượng lưu sông Tô Lịch “cố thủ” (đoạn cầu Cót, Yên Hòa – Cầu Giấy).

Trước vòng vây của người dân, đối tượng này nhảy xuống sông phía thượng lưu sông Tô Lịch (đoạn cầu Cót, Yên Hòa – Cầu Giấy).

Vì nước sông Tô Lịch rất ô nhiễm nên người dân không dám xuống vây bắt, sự việc khiến người dân hiếu kỳ đứng kín hai bên đường.

Vì nước sông Tô Lịch rất ô nhiễm nên người dân không dám xuống vây bắt, sự việc khiến người dân hiếu kỳ đứng kín hai bên đường.
Đối tượng tiếp tục di chuyển xuống phía hạ lưu, người dân tiếp tục dõi theo từng động thái của tên trộm.
Đối tượng tiếp tục di chuyển xuống phía hạ lưu, người dân tiếp tục dõi theo từng động thái của tên trộm.
Đến khoảng 12h30 cùng ngày, đối tượng dừng lại ở đoạn sông đối diện ngõ 83 Nguyễn Khang và vùng vẫy tại đó.
Đến khoảng 12h30 cùng ngày, đối tượng dừng lại ở đoạn sông đối diện ngõ 83 Nguyễn Khang và vùng vẫy tại đó.

Người đàn ông này cố gắng nhìn hai bên bờ để tìm khoảng trống để chạy thoát thân. Tuy nhiên, người dân đã đứng kín hai bên khiến y không dám lên bờ. Đối tượng tiếp tục bơi dọc sông Tô Lịch chờ thời cơ lẩn trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức vây bắt đối tượng. Dù đã đứng ở hai bên bờ khuyên giải, tuy nhiên đối tượng không nghe theo và tiếp tục bơi dọc hai bên bờ.

13h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo thuyền nhỏ xuống vây bắt đối tượng, từ hai bên bờ, các chiến sỹ cũng được bố trí ở những nơi xung yếu để vây bắt.

Phát hiện có thuyền của lực lượng chức năng đuổi theo, đối tượng quyết định bơi ngược lại phía cầu Cót hòng thoát thân, tuy nhiên, một chiến sỹ cảnh sát trên thuyền đã dùng gậy quờ được đối tượng vào gần.

Sau một hồi vùng vẫy, kẻ trộm nhảy lên bờ hòng thoát thân nhưng đã bị một chiến sỹ được bố trí sẵn trên bờ ập vào khống chế.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, người đàn ông này đã bị bắt giữ

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, người đàn ông này đã bị bắt giữ

Tại trụ sở Công an phường Yên Hòa, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, người đàn ông này đã được cơ quan công an phường đưa về làm việc về hành vi trộm cắp chiếc xe.

Đến 17h chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể lấy được lời khai đối tượng do anh ta đang hoảng loạn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại