Cháy rụi nhà 3 tầng trong hẻm, nguy cơ tường đổ sập

Minh Tiến |

Trưa 20-11, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn một căn nhà 3 tầng trong hẻm 231 Bình Tiên, P.8, Q.6, TP.HCM. Cột lửa bốc cao khiến cả khu phố hỗn loạn.

Tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, nhiều người dân sống trong con hẻm trên phát hiện khói dày đặc cùng cột lửa bốc cao tại tầng 2 ngôi nhà số 231/29A. Trong căn nhà cháy có 2 thanh niên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài và tri hô. Rất đông người dân đã dùng bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lan sang các tầng 1 và tầng 3. Lúc này, khu vực hẻm 231 trở nên hỗn loạn, nhiều hộ dân gần ngôi nhà cháy đã sẵn sàng di chuyển tài sản có giá trị trong trường hợp cháy lan.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Q.6 đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng gần 50 chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Nơi xảy ra cháy nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 30 phút sau khi vòi rồng tiếp cận hiện trường, đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn.

Tại tầng 2, 3 của ngôi nhà gặp nạn, lửa thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản. Theo nhận định của cơ quan chức năng, phần tường bao quanh ngôi nhà cháy có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Sáu xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường
Phải qua nhiều lần nối ống, vòi rồng mới tiếp cận được ngọn lửa
Tài sản thuộc tầng 2 và 3 của ngôi nhà cháy bị thiêu rụi hoàn toàn
Những bức tường có thể đổ sập bất kì lúc nào
Giao thông qua khu vực đường Bình Tiên hỗn loạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại