Cháu bé 6 tuổi bị xe máy chở 3 tông chết thảm

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Đang đi chơi ở đường liên xã, Hoài bất ngờ bị một chiếc xe máy chở 3 lao tới, tông thẳng vào khiến bé tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Chiều tối ngày 18/4, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, điều tra viên của đội CSGT, công an TP Vinh (Nghệ An) cho PV biết, cơ quan này vừa xác định được 3 thanh niên điều khiển xe máy tông chết cháu bé Nguyễn Thị Thu Hoài (6 tuổi, ở xã Hưng Đông, TP Vinh) vào ngày 12/4 vừa qua.

Trước đó, vào chiều ngày 12/4, chị Trần Thị Mai dắt con mình là bé Hoài đi dạo chơi ở đường làng. Khi đang trên đường về, cách nhà khoảng 400m, chị Mai phát hiện có một chiếc xe máy chạy nhanh trên đường nên đã vội bế bé Hoài vào lề đường. Đúng lúc đó, chiếc xe máy chở 3 thanh niên không đội mũ lao tới, đâm thẳng vào 2 mẹ con chị Mai.

Chị Mai đau đớn bên bàn thờ bé Hoài.

Cú đâm mạnh khiến bé Hoài nằm bất tỉnh trên đường, chị Mai chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau đó, 1 trong 3 thanh niên đã dùng xe máy chở 2 mẹ con chị Hoài vào bệnh viện cấp cứu, 2 thanh niên còn lại ở tại hiện trường. Tuy nhiên, vừa đưa 2 mẹ con chị Hoài vào bệnh viện, nam thanh niên này đã nhanh chân bỏ trốn.

Về phía bé Hoài, sau khi nhập viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, bệnh viện đã chuyển bé lên tuyến trên. Tuy nhiên, hơn 1 ngày sau (ngày 14/4) bé Hoài đã bị tử vong do vỡ sọ não.

Chị Mai chỉ cho PV xem những vết thương của chị khi bị tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Mai đã làm đơn trình báo lên công an để nhờ sự giúp đỡ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, sáng 18/4, công an TP Vinh đã triệu tập 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Minh (30 tuổi), Phan Trần Chí (22 tuổi), cùng trú tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vì có liên quan đến cái chết của cháu Hoài.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận cùng với Đinh Văn Đức (34 tuổi, lái xe, trú cùng xã) điều khiển xe máy tông phải cháu Hoài khi đang đi bộ trên đường liên xã đoạn qua cánh đồng thuộc xã Hưng Đông. Do Đức đang ở Hà Nội nên cùng ngày, công an đã triệu tập về để làm rõ vụ việc.

Bước đầu 3 thanh niên cho biết, tối 12/4, 3 người đi trên 1 chiếc xe máy từ xã Hưng Tây lên quán Bánh, TP Vinh để uống nước. Khi đi đến cánh đồng thuộc xã Hưng Đông thì do cháu Hoài chạy ngang đường, Đức không làm chủ được tay lái đã va phải cháu bé gây chấn thương. Vụ tai nạn cũng làm Đức bị ngã xuống, gây choáng và ngất đi.

Chiếc xe máy được xác định là đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 6 tuổi tử vong.

Ngay sau đó, Minh ngồi sau đã dựng xe dậy chở 2 mẹ con cháu Hoài vào Bệnh viện Giao thông 4 để cấp cứu rồi quay lại chở bạn đến bệnh viện 115. Sau khi thăm khám, Đức không phải nằm viện nên nhóm quay lại bệnh viện Giao thông 4 để tìm cháu bé nhưng lúc này cháu Hoài đã được người nhà chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Cả nhóm tưởng mọi chuyện không sao nên đã yên tâm quay về nhà.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố các đối tượng về hành vi vi phạm các quy định điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại