Cháu bé 1 tuổi tử vong bất thường sau khi được y tá tiêm thuốc

PV |

(Soha.vn) - Sau khi được y tá tại một phòng khám tiêm thuốc, cháu bé một tuổi có biểu hiện co giật và sau đó một ngày thì tử vong.

Ngày 13/6, chị Lương Thị Nguyệt (SN 1984) ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội đưa con gái là cháu Lê Khánh Linh (SN 2012) đến phòng khám của bác sỹ Phạm Anh Sơn (SN 1959) ở Tô Hiệu, Thường Tín khám bệnh (bác sĩ Sơn hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín). Tại đây bác sĩ Sơn không trực tiếp thăm khám, mà cử y tá là Phạm Thị Huệ khám cho cháu Linh.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sau khi y tá Huệ khám và tiêm cho cháu Linh thì thấy cháu có biểu hiện co giật. Cháu Linh sau đó được chuyển lên Bệnh viện huyện Thường Tín rồi Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Nhưng đến 10h ngày 14/6 cháu Linh đã tử vong.

Hiện tại, công an huyện Thường Tín đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại