Cậu bé trở về từ "địa ngục trần gian" mua nhà cho mẹ

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Sau khi nhận được tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng của các nhà hảo tâm, Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh - người từng bị hành hạ như thời trung cổ) đã mua được nhà.

Tờ Một thế giới đưa tin, Hào Anh đã mua được nhà riêng cho mẹ. Đó là căn nhà cấp 4 với bề ngang 10m, dài gần 37m ở hẻm gần chùa Ông Bổn ở phường 8, TP.Cà Mau. Bà Nguyễn Thị Thoa, mẹ của Hào Anh (phường 8, TP Cà Mau) cho biết đang xây, sửa nhà từ số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Cũng theo nguồn trên, ngôi nhà này không phải xây mới mà chỉ sửa sang lại. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa, Hào Anh sẽ chuyển vào nhà mới ở.

Trước đó, đại gia Lê Ân đã trao tặng cho Hào Anh số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Hào Anh lúc đó chưa đủ 18 tuổi nên ông Lê Ân đã mở một tài khoản 100 triệu đồng, sau 4 năm gửi tiết kiệm, cộng cả số lãi là 151 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau cũng trao cho Hào Anh hơn 700 triệu đồng là tiền gốc và lãi của các nhà hảo tâm gửi tặng.

Còn nhớ, từ cuối năm 2008, Hào Anh bắt đầu bị vợ chồng chủ đầm tôm là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm đánh đập, hành hạ dã man như thời trung cổ. Nhiều người đã gọi Hào Anh là "cậu bé trở về từ địa ngục trần gian". Tại thời điểm đó, Hào Anh bị tra tấn bằng nhiều cách như dùng búa, cây dầm bơi xuồng đánh vào đầu, đập vào lưng, ngực và tay chân; dùng kìm nhổ răng, tạt nước sôi vào người...

Mã Ngọc Thơm còn dùng kìm kẹp vào môi Hào Anh rồi lấy thanh sắt cạy miệng làm gãy hai răng Hào Anh. Chưa hết, người này lấy bàn ủi nóng chà vào lưng, mặt, dùng đũa sắt nung nóng đỏ đâm vào chân, lăn vào hai tay, buộc dây vào cổ nạn nhân lôi đi.

Hào Anh với những thương tích sau khi bị vợ chồng chủ đầm tôm hành hạ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vợ chồng chủ đầm tôm còn ép Hào Anh uống nước tiểu.... Kết quả giám định thương tật của Hào Anh là 66,83%.  TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt vợ chồng Giang - Thơm mỗi người 23 năm tù.

Hiện tại, Hào Anh đang theo học nghề hớt tóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại