Cảnh tan hoang của chợ Bầu ở Phủ Lý sau khi ngọn lửa hoành hành

Hoàng Hải |

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ đã thiêu rụi nhiều khu vực của chợ Bầu, khung cảnh sau vụ hỏa hoạn là một đống đổ nát kèm tro bụi.

Sau hơn 4h tích cực dập lửa, đến 5h sáng nay (31/12), đám cháy ở khu vực chợ Bầu thuộc phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã cơ bản được khống chế.

Chứng kiến cảnh chợ tan hoang, chỉ còn lại đống tro tàn sau đám cháy, nhiều người dân, tiểu thương vô cùng đau xót, buồn bã.

"Giờ thì mất hết rồi, chẳng còn gì nữa, bao nhiêu vốn liếng gia đình và vay mượn thêm của ngân hàng, bà con hàng xóm tôi dồn vào để lấy hàng bán tết vậy mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ thành tro bụi hết.

Không biết giờ gia đình phải làm gì để lấy tiền để trả nợ nữa”, chị Nguyễn Thị Luyến một tiểu thương bán hàng mã trong chợ Bầu có ki ốt bị đám cháy thiêu rụi hoàn toàn buồn rầu cho biết.


Cảnh tan hoang, đổ nát của chợ Bầu sau vụ cháy.

Cảnh tan hoang, đổ nát của chợ Bầu sau vụ cháy.

Cùng chung cảnh ngộ với chị Luyến là hàng trăm tiểu thương khác khi các ki ốt của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thiệt hại nhất trong vụ hỏa hoạn là cửa hàng sách Hương Khang nằm ngay trước chợ Bầu. Cửa hàng này có diện tích hàng trăm mét vuông và bày bán rất nhiều sách vở, vì thế khi đồ đạc trong cửa hàng bén lửa đã bốc cháy rất nhanh và dữ dội.

Ước tính ban đầu, cửa hàng sách này thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Được biết, để dập tắt được đám cháy trêm, lực lượng PCCC của các tỉnh Hưng Yên, Nam Định và cả Ninh Bình đã phải cùng ra quân hỗ trợ cho lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã làm hàng trăm ki ốt và các gian hàng bị ảnh hưởng, vụ hỏa hoạn cũng ảnh hưởng một phần nhỏ đến khu vực nhà 3 tầng của chợ Phủ Lý.

Sáng nay, các tiểu thương cũng sẽ họp bàn để thống kê thiệt hại của từng người tại nhà văn hóa phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý. Phía UBND tỉnh Hà Nam cũng đang họp bàn về vụ cháy nghiêm trọng ngày cuối năm này.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ. 

Dưới đây là một số hình ảnh toan hoàng của chợ Bầu sau vụ cháy:


Hàng trăm người dân hiếu kì khi đi qua khu vực đã tụ tập đứng xem.

Hàng trăm người dân hiếu kì khi đi qua khu vực đã tụ tập đứng xem.


Đến sáng ngày 31/12, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng PCCC vẫn tiếp tục bơm nước vào bên trong để tiến hành làm mát.

Đến sáng ngày 31/12, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng PCCC vẫn tiếp tục bơm nước vào bên trong để tiến hành làm mát.


Một số mặt hàng của các tiểu thương được đưa ra ngoài mặt đường Lê Lợi trước khi đám cháy ập đến.

Một số mặt hàng của các tiểu thương được đưa ra ngoài mặt đường Lê Lợi trước khi đám cháy ập đến.


Lực lượng PCCC của 4 tỉnh đã phối hợp cùng nhau để dập tắt đám cháy.

Lực lượng PCCC của 4 tỉnh đã phối hợp cùng nhau để dập tắt đám cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại