"Cần đưa phóng viên quốc tế ra khu vực giàn khoan Trung Quốc"

Độc giả Lê Văn Thắng |

(Soha.vn) - "Ngoài việc tổ chức họp báo quốc tế, tôi cho rằng, Nhà nước ta cần sớm tổ chức đưa phóng viên quốc tế ra khu vực giàn khoan vi phạm của Trung Quốc..."

Những hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn, ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển của chúng ta trong các ngày qua đã khiến dư luận hết sức bất bình, phẫn nộ. Đã có rất nhiều ý bạn đọc gửi về tòa soạn những ý kiến khác nhau bày tỏ sự bức xúc trước sự hành động bành chướng, vi phạm, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Một trong những ý kiến đó là của độc giả Lê Văn Thắng (Hà Nội). Mời độc giả cùng theo dõi:

Cũng như hàng triệu triệu người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, trong những ngày qua, mỗi khi đọc những thông tin về việc Trung Quốc trắng trợn hạ đặt giàn khoan HD-981 trên vùng biển chủ quyền của chúng ta cũng như việc họ ngang ngược, đâm, húc các tàu của lực lượng chức năng, cá nhân tôi vô cùng bức xúc, tức giận.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khủng vào vùng biển nước ta đã cho thấy rõ ràng âm mưu đen tối của họ nhằm thôn tính, đòi làm chủ biển Đông rộng lớn. Và rõ ràng việc họ huy động 80 tàu các loại, máy bay nhằm bảo vệ giàn khoan cũng như uy hiếp các tàu của lực lượng chức năng Việt Nam càng cho thấy rõ sự coi thường pháp luật nước ta cũng như luật pháp quốc tế.

Những hành động họ đang thực hiện cũng cho thấy, rõ ràng đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước đó. Những hành động vi phạm luật pháp quốc tế liên tiếp, kéo dài của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã cho thấy, cách cư xử của họ không xứng đáng là một nước lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó, những ngày qua, chúng ta đã rất bình tĩnh ứng xử với hành động vi phạm, ngang ngược của Trung Quốc. Ngoài việc đấu tranh mạnh mẽ về mặt ngoại giao, việc chúng ta chỉ đưa các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư ra xua đuổi các tàu Trung Quốc vi phạm mà không sử dụng tàu quân sự đã cho thấy sự kiên trì, kiềm chế. Và đây, thực sự là cách ứng xử khôn ngoan, vì giàn khoan này dù đã dừng lại chốt điểm nhưng chưa có hành vi tiến hành khai thác

Điều đó, càng cho thấy, Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình, chúng ta đã chịu rất nhiều mất mát, khổ đau do chiến tranh gây ra nên chúng ta không bao giờ mong muốn có chiến tranh, đổ máu.

Giàn khoan vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.
Giàn khoan vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Với cá nhân mình, tôi nghĩ rằng, để xua đuổi giàn khoan, cũng như các tàu, máy bay vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam thì trong thời gian tới, chắc chắn chúng ta sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.

Ngoài việc tận dụng vai trò của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc mà chúng ta là thành viên thì buổi họp báo quốc tế vừa qua mà Bộ Ngoại giao tổ chức đã cho thấy sự hòa nhã nhưng cũng rất khôn khéo nhằm cung cấp những thông tin đúng đắn, khách quan, xác thực đến với nhân dân trong nước và thế giới.

Tôi nghĩ rằng, không riêng tôi mà nhiều người dân khác cũng mong, trong thời gian tới, Nhà nước hãy tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc họp báo quốc tế ở các đại sứ quán của chúng ta ở các nước nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, phê phán, làm rõ hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Đồng thời, gửi các văn bản, thông tin đến các tổ chức quốc tế để phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc.

Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, chúng ta cũng nên sớm tổ chức cho các phóng viên báo chí trong nước cũng như quốc tế ra khu vực giàn khoan HD-981 đang được hạ đặt trái phép của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Từ việc chứng kiến thực tế, các phóng viên sẽ có những bài báo, những video truyền hình phản ánh rõ ràng sự việc để thế giới thấy rõ hơn thực tế của sự ngang ngược, vi phạm trắng trợn của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Việc làm này chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả cao, tận dụng sự ủng hộ của bạn bè trên trường quốc tế trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn, lãnh thổ của chúng ta.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc vẫn cố tình lấn tới, có những hành động ngang ngược hơn thì như lời Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tuyên bố thì: "Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp phù hợp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình".

Đây là lời tuyên bố có thể nói rất ngắn gọn nhưng rất súc tích, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúng ta mong muốn hòa bình, chúng ta đã nhẫn nhịn nhưng nước ngoài càng lấn tới, mà ở đây là, nếu Trung Quốc không chịu rút giàn khoan, rút tàu, máy bay vi phạm thì chúng ta sẽ quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.

Truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường là một sức mạnh đã được hun đúc từ ngàn đời qua của dân tộc ta và từ sức mạnh đó, rất nhiều quân ngoại xâm, dù có cường bạo đến đâu cũng đã phải chịu cảnh thất bại thảm hại.

Còn với tôi, là một người dân, tôi sẵn sàng xung phong tham gia đấu tranh chống lại những hành động ngang trái, vi phạm của Trung Quốc khi tổ quốc cần...

*/ Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả...

Bản tin VTV ngày 8/5 - Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc tới khu vực giàn khoan HD-981

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại