Cần có nguyên tắc cấm đặt tên quá… kinh dị cho con

Dự thảo Luật hộ tịch không đặt ra nguyên tắc đặt tên cho con khiến cán bộ tư pháp hộ tịch địa phương bất lực trong việc thuyết phục các bậc cha mẹ không đặt tên xấu cho con mình.

Thảo luận về dự thảo Luật hộ tịch tại hội trường ngày hôm nay (28/10), phần lớn ý kiến các ĐBQH đều đồng thuận ý kiến nên tiếp tục giữ việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em.

Loài rắn đỏ rực rỡ, quyến rũ xuất hiện tại Việt Nam Loài rắn đỏ rực rỡ, quyến rũ xuất hiện tại Việt Nam

Rắn sọc đốm đỏ (Oreocryptophis porphyraceus) là một loài rắn có ngoại hình quyến rũ với toàn thân đỏ rực kèm theo hai sọc đen chạy dọc cơ thể.

Đề cập tới vướng mắc về chuyện dự thảo Luật không đặt ra nguyên tắc đặt tên cho con đang làm “khó” cán bộ tư pháp hộ tịch địa phương, ĐB Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) nêu thực tế, cán bộ ở cơ sở sẽ bất lực khi mà thuyết phục cha mẹ đặt tên cho con thuần Việt.

Ví dụ như đặt tên xấu cho con như: Đinh Sâu Rum, Cao Ki A, tên xấu, tên mất thẩm mỹ gây mặc cảm như Lê Văn Hận, Nguyễn Văn Lì; tên quá dài gây phức tạp như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Tâm Nhân. Đây là một cái tên rất là dài của Việt Nam gây khó khăn khi làm các thủ tục.

Thực tế, từ nhiều năm qua, đã có không ít các ông bố, bà mẹ khi sinh ra đứa con của mình đã bị một biến cố tâm lý nào đó và do nhận thức chưa đầy đủ, tinh táo, nên đã đặt cho con mình những cái tên rất… kinh dị. Điều này, phần lớn đã ảnh hưởng đến tâm lý của đưa con khi đã đến tuổi trưởng thành.

Phần khác, do ý muốn “cải, hoán, đổi” những cái tên kiểu… trời ơi này, nên đã gây không ít khó khăn cho cán bộ hộ tịch ở các cấp phường, xã… khi cá nhân nào đó muốn thay đổi tên là phải thay đổi hàng loạt các giấy tờ cá nhân khác như: CMND, giấy đăng ký, bằng lái xe, hồ sơ, học bạ…

Bà Nhung đề xuất, cần có nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho phù hợp với phong tục, tập quán lâu nay. Tránh tình trạng vì mong muốn của bố mẹ mà họ và dân tộc của con không phù hợp với phong tục, tập quán. Ví dụ, cha mẹ là người dân tộc Đắc Klay nhưng lại lấy họ Nguyễn đặt cho con làm phát sinh họ mới dẫn đến phải cải chính hộ tịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại