Cận cảnh "trận địa" pháo hoa tầm cao mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Bùi Đại |

Đúng 21h đêm mai (10/10) màn pháo hoa đẹp mắt sẽ chính thức được bắn chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Đối với 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao được xác định ở hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ngay từ sáng sớm nay (9/10), tại hồ Tây, một trong 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao hàng chục chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đang gấp rút lắp đặt "trận địa" bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014).

30 điểm bắn pháo hoa trong ngày Giải phóng Thủ đô được phân bố đều ở các quận huyện của Hà Nội.

Thời gian bắn kéo dài 15 phút ở mỗi điểm, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10/2014.

Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn.

Các nòng pháo được cố định chắc chắn bằng dây thừng để tránh bị di chuyển khi bắn. Một công nhân cho biết, cố định nòng pháo tốt sẽ tránh được tình trạng rung, giúp pháo đi đúng hướng tạo nên tiết mục đẹp mắt.

Bên cạnh đó là các chương trình Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” tại 4 điểm cầu: Trường quay Đài truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Tượng đài Lý Thái Tổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại