Cận cảnh tàu hỏa HN – Lạng Sơn sang như khách sạn

Nguyễn Đức |

Ghế ngồi êm ái; các toa tàu sạch bong; phòng có điều hòa; quầy bar; giá vé phổ thông; đội ngũ nhân viên niềm nở… là những điểm nổi bật trong tàu hỏa tuyến Gia Lâm (Hà Nội) – Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Cuối tháng 5 vừa qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội (thuộc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội) đã chính thức đưa đoàn tàu khách chất lượng cao, tuyến Gia Lâm (Hà Nội) – Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào khai thác.

Đoàn tàu HDR3 được nâng cấp từ đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội – Hạ Long do Công ty Dongrim (Hàn Quốc) bỏ lại năm 2009.

Việc nâng cấp đoàn tàu nhằm xây dựng hình ảnh mới về ngành đường sắt, thu hút khách đi tàu.

Ông Nguyễn Việt Anh, trạm trưởng vận tải ga Gia Lâm cho biết, đoàn tàu có 6 toa xe theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Các toa xe được làm mới, bề ngoài và nội thất khác biệt với các toa xe của ngành đường sắt hiện nay.

Tàu chạy trên khổ đường 1,435m (tàu thống nhất chạy trên khổ ray 1m); vận tốc tối đa của đoàn tàu là 80km/h.

Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Trên tàu có quầy bar phục vụ nhu cầu ăn nhẹ dành cho hành khách

Trên mỗi toa tàu có ghế ngồi mềm chất lượng cao, cơ chế ngả 45 độ tạo sự thoải mái cho khách khi ngồi; có hệ thống điều hòa tổng, mỗi toa có 2 màn hình LCD, Wifi phục vụ các chương trình giải trí; hệ thống chiếu sáng được trang bị phù hợp với nội thất, bắt mắt.

Đặc biệt, trên tàu có quầy bar phục vụ đồ ăn nhẹ.

Tàu nhanh tuyến Gia Lâm - Lạng Sơn xuất phát tại ga Gia Lâm có 2 chuyến/ngày:

Lúc 9h45 – đến ga Đồng Đăng lúc 13h20; từ 18h35 đến ga Đồng Đăng lúc 22h10 phút.

Chiều về từ Đồng Đăng lúc 5h30 phút đến ga Gia Lâm 9h05 phút; từ 14h20 phút đến ga Gia Lâm lúc 17h45 phút.

Đoàn tàu tổ chức đón, trả khách tại các ga Gia Lâm, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đồng Đăng.

Vào các dịp lễ, tết nếu nhu cầu hành khách đi tàu tăng đơn vị sẽ nối thêm toa xe để phục vụ hành khách và đỗ thêm tại hai ga Bắc Ninh và Bắc Lệ.

Giá vé của tuyến này là 105.000 đồng, tuy nhiên trong tháng đầu khuyến mại giá vé chỉ còn 70.000 đồng.

Đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội – Lạng Sơn chỉ mất 3,5 giờ (giảm 2 giờ so với đoàn tàu cũ chạy tuyến này).

Thời gian này cũng tương đương với thời gian hành khách đi tô tô.

Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Đoàn tàu hỏa chất lượng cao chạy tuyến Gia Lâm (Hà Nội) – Đồng Đăng (Lạng Sơn)
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Đoàn tàu có 6 toa tàu, bên ngoài được sơn màu xanh lá cây. Đoàn tàu tổ chức đón, trả khách tại các ga Gia Lâm, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đồng Đăng.

 

Tàu chạy trên khổ đường 1,435m (tàu thống nhất chạy trên khổ ray 1m); vận tốc tối đa của đoàn tàu 80km/h.

Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Đội ngũ nhân viên có mặt ở các cửa toa tàu niềm nở đón chào hành khách
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
 Hành khách có mặt tại ga Gia Lâm để đi tàu khách chất lượng cao.
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Nhân viên kiểm soát vé của hành khách trước khi lên tàu.
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Vé tàu từ Gia Lâm (Hà Nội)- Đồng Đăng (Lạng Sơn) là 70.000 đồng
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Nhân viên chuyển đồ giúp hành khách khi lên tàu
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Trên mỗi toa tàu có ghế ngồi mềm chất lượng cao có cơ chế ngả 45 độ, tạo sự thoải mái cho khách khi ngồi.
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
 Hệ thống điều hòa tổng, kèm tivi để hành khách xem giải trí
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Nhà vệ sinh có bồn rửa sạch bong
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Toa tàu có treo tranh ảnh tạo thêm vẻ sang trọng bên trong toa tàu
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
Bà Lê Thị Cẩm Uyên (ảnh trái), làm việc tại bưu điện tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là lần thứ hai bà đi tàu hỏa chất lượng cao tuyến Lạng Sơn – Hà Nội. Bà Uyên hài lòng về chất lượng, dịch vụ trên toa tàu.
Can canh tau hoa HN – Lang Son sang nhu khach san
 Ở mỗi hành lang tàu đều có bình cứu hỏa mini. Được biết, trong thời gian tới, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội tiếp tục cho ra mắt đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Long Biên – Quán Triều (Thái Nguyên); Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Lào Cai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại