Cận cảnh loài khỉ "hoa khôi thế giới" xuất hiện tại Việt Nam

Bảo Bình |

Với bộ lông có 5 màu rực rỡ, chà vá chân đỏ được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đánh giá là "hoa khôi" trong thế giới loài khỉ.

Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc) luôn nổi bật với 5 màu rực rỡ.

Loài này thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.

Voọc chà vá chân nâu có thân hình thon nhỏ, lông nhiều màu, trán màu đen, lông mặt dầy tạo thành đĩa mặt, màu từ trắng xám đến xám.

Cổ và ngực chúng có màu hung đỏ từ rực rỡ đến nhạt. Voọc chà vá chân nâu sống trong rừng nguyên sinh trên núi cao, kiếm ăn cả ở rừng thứ sinh, rừng hỗn giao, nương rẫy.

Loài này thường ăn quả, lá cây rừng, ngô, khoai, sắn, rau xanh.

Chúng sống ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kontum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Chà vá thường họp thành bầy khoảng 4-15 con nhưng cũng có khi lên đến 50 con có một con đực làm chủ đàn. Khi di chuyển, con dực đi đầu, chà vá cái ở giữa và chà vá non đi sau cuối.

Khi có biến, chà vá chân đỏ thường rút lui lặng lẽ nhưng nếu bị bắt gặp bất chợt chúng có thể kêu hú inh ỏi, leo trèo nháo nhác làm náo động cả một thửa rừng.

Dưới đây là một số hình ảnh về loài khỉ đẹp nhất thế giới sinh sống tại Việt Nam:

Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus).
Loài khỉ đẹp nhất thế giới chỉ có ở VN
Loài khỉ tuyệt đẹp này đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên do tình trạng săn bắt tràn lan. Ảnh: Arkive
Được phát hiện từ năm 1969, đến nay ở bán đảo Sơn Trà có khoảng trên dưới 350 cá thể Voọc chà vá chân nâu sống theo từng nhóm
Được phát hiện từ năm 1969, đến nay ở bán đảo Sơn Trà có khoảng trên dưới 350 cá thể Voọc chà vá chân nâu sống theo từng nhóm. Ảnh: Báo Quảng Nam
Khi thấy người, Voọc chà vá đầu đàn sẽ báo động cho cả bầy lẩn trốn vào rừng, còn bản thân mình vẫn đứng im để quan sát động tĩnh.
Khi thấy người, Voọc chà vá đầu đàn sẽ báo động cho cả bầy lẩn trốn vào rừng, còn bản thân mình vẫn đứng im để quan sát động tĩnh. Ảnh: Báo Quảng Nam
Khi cả bầy đã lẩn trốn nơi an toàn, lúc này Voọc đầu đàn mới theo sau.
Khi cả bầy đã lẩn trốn nơi an toàn, lúc này Voọc đầu đàn mới theo sau. Ảnh: Báo Quảng Nam
Voọc mẹ bảo vệ, che chở cho Voọc con.
Voọc mẹ bảo vệ, che chở cho Voọc con. Ảnh: Báo Quảng Nam
Voọc thường sống theo bầy, nhưng khi kiếm ăn, chúng thường đi theo cặp.
Vẻ đẹp độc đáo, sặc sỡ, quyến rũ của loài Voọc chà vá chân nâu.
Voọc thường sống theo bầy, nhưng khi kiếm ăn, chúng thường đi theo cặp. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại