Quan chức lái xe điên tông chết người gây sốc

Bảo Bình |

Trong đó, còn có những trường hợp cán bộ bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Bí thư Huyện ủy lái xe đi mượn đâm chết 3 người tại Cao Bằng

Mới đây, vào khoảng 13h ngày 30/1/2015, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 11A - 018.34 lưu thông theo hướng từ Hoà An đi Hà Quảng.

Khi xe đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BKS 11S1-007.68 do anh Vương Văn Tiến (SN 1979, trú tại xóm Nà Lạn, xã Phù Ngọc, Hà Quảng) điều khiển ngược chiều.

Lúc đó trên xe máy đang chở bà Nông Thị Điền (SN 1953) và cháu Vương Gia Khang (1 tuổi).

Chiếc ô tô sau khi gây tai nạn. Ảnh: Autofun

Đại tá Nguyễn Hữu Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng là người trực tiếp cầm lái gây ra vụ tai nạn trên.

Chiếc xe gây tai nạn không phải là xe của ông Dũng mà là xe ông mượn của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Thiếu tướng Bế Ngọc Báu, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết:

“Ông Dũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc và bước đầu thừa nhận mình chính là người cầm lái.

Bản thân ông Dũng cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong mấy ngày diễn ra tang lễ của các nạn nhân, ông Dũng cũng đã cử người nhà đến đám tang hỗ trợ, giúp việc tang gia”.

“Quan điểm của Công an tỉnh là sẽ xử lý nghiêm vụ việc này, bất kể người sai phạm là ai. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Nếu quá trình điều tra xác định đủ điều kiện khởi tố thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố ngay”, Thiếu tướng Báu nói thêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Công an gây tai nạn chết người rồi bỏ mặc nạn nhân tại Phú Thọ

Vào khoảng 12h30 ngày 26/2/2014, tại khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm ông Đặng Duy Trường (SN 1965, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) tử vong. Ông Trường là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Huy.

Hiện trường vụ ôtô cán bộ công an đâm chết người rồi bỏ trốn

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân việt

Theo đơn tố cáo của người nhà nạn nhân thì vào thời điểm trên, ông Trường điều khiển xe máy đi họp giao ban tại xã Tứ Xã về đến khu 7 xã Tứ Xã thì bị xe ôtô do Nguyễn Mạnh Cường (cán bộ Công an huyện Lâm Thao) điều khiển tông vào.

Sau cú va chạm mạnh, ông Trường ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Trên xe ôtô còn có một cán bộ công an huyện tên H. cùng Phó công an xã Tứ Xã tên Q.

Hiện trường vụ ôtô cán bộ công an đâm chết người rồi bỏ trốn

Ông Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong sau đó. Ảnh: Dân việt

Sau khi vụ TNGT xảy ra, 3 cán bộ công an đi trên chiếc xe ô tô mang BKS 19C-017.88, đã xuống nhảy xuống xe và lật nạn nhân Trường lên xem, sau đó 3 vị cán bộ công an nói trên cùng lên xe và bỏ mặc nạn nhân Trường.

Sau đó, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Phú Thọ) đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ cơ sở kết luận ông Cường là người lái xe gây tai nạn chết người và đã tiến hành tước quân tịch của ông này, còn hai công an đi cùng xe bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra.

Thanh tra giao thông hất tung người phụ nữ đi xe đạp điện tại Hải Dương

Vào khoảng 6h ngày 18/6/2013, ông Nguyễn Trường Sơn, là cán bộ lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương khi điều khiển ô tô cá nhân đã tông vào chiếc xe đạp điện, hất văng người phụ nữ điều khiển xe.

Cụ thể, vị cán bộ thanh tra này điều khiển ô tô hướng từ Thái Tân đến đường Nguyễn Đức Sáu (thị trấn Nam Sách) đã đâm vào chiếc xe đạp điện do bà Nguyễn Thị Ngự (SN 1963, trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) điều khiển đi cùng chiều.

Hậu quả, bà Ngự tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Trường Sơn đã đến cơ quan công an tự thú.

Cán bộ Cục cảnh sát đường bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy tại Hà Nội

Đêm 27/11/2009, chiếc Huyndai Santa Fe đang chạy trên đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy đi cùng chiều khiến những người điều khiển xe máy bị ngã xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi gây tai nạn, tài xế phóng xe bỏ chạy về hướng đường Giải Phóng. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã thông báo cho CSGT và cảnh sát 113.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn đêm 27/11.Ảnh: Hà Nội mới
Chiếc xe gây tai nạn. .Ảnh: HàNộimới

Sau 5km truy đuổi vòng vèo qua các con phố, CSGT và lực lượng 113 mới bắt giữ được chiếc ôtô tại khu vực phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai).

Bị buộc dừng xe, tài xế mở cửa xe bước ra trong tình trạng say rượu, không đứng vững. Chiếc xe Santa Fe bị vỡ nát phần nắp capô.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Cục CSGT đường bộ, sắt cho biết, lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn đêm 27/11 là Phạm Thế Dũng, cán bộ vi tính thuộc phòng Tham mưu của Cục này.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại