Cận cảnh đại lộ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu tiên

Con đường mang tên vị Đại tướng đầu tiên của dân tộc gồm 2 đoạn đường gộp lại dài 5,9 km với 4 làn đường. Xe ô tô được phép chạy vận tốc 80km/giờ.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định lấy đoạn đường từ bùng binh 3-2 cắt Quốc lộ 51B  và đường 30-4 (nối với đường 3-2 ở ngã tư Eo Ông Từ tới cầu Cỏ May) đặt tên là đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp gồm 2 đoạn đường 3-2 và 30-4 gộp lại dài 5,9 km gồm 4 làn đường cho ô tô có giải phân cách cứng được phép chạy vận tốc 80km/giờ và 2 làn đường cho xe máy và xe thô sơ được phép chạy với vận tốc 60km/giờ.


	Đoạn đường 3-2 với Quốc lộ 51B và đường đi cầu Cửa Lấp nối với đường
	30-4 tới cầu Cỏ May dài 5,9 Km trỏ thành đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Đoạn đường 3-2 với Quốc lộ 51B và đường đi cầu Cửa Lấp nối với đường
30-4 tới cầu Cỏ May dài 5,9 Km trỏ thành đại lộ Võ Nguyên Giáp.


	Đại lộ Võ Nguyên Giám từ bùng binh đường 3-2 và Quốc lộ 51B.

Đại lộ Võ Nguyên Giám từ bùng binh đường 3-2 và Quốc lộ 51B.


	Đây là con đường cửa ngõ ra vào TP Vũng Tàu.

Đây là con đường cửa ngõ ra vào TP Vũng Tàu.


	Đường 30-4 TP Vũng Tàu nay thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Đường 30-4 TP Vũng Tàu nay thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp.


	Có làn riêng biệt dành cho xe máy.

Có làn riêng biệt dành cho xe máy.


	Có 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ.

Có 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại