Cận cảnh biệt thự cổ được bán với giá 35 triệu USD giữa Sài Gòn

Lâm Phương |

Nằm ở khu đất vàng với 3 mặt tiền giữa Sài Gòn, căn biệt thự cổ được xây dựng cách đây hơn một thế kỷ vừa được một tập đoàn nước ngoài mua với giá 35 triệu USD.


Ngày 17/10, tại căn biệt thự cổ số 110 – 112 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, công nhân đang tiến hành tháo dỡ quán cà phê, bãi giữ xe bên trong.

Ngày 17/10, tại căn biệt thự cổ số 110 – 112 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, công nhân đang tiến hành tháo dỡ quán cà phê, bãi giữ xe bên trong.


Theo tìm hiểu thì căn biệt thự này đã được chủ nhân bán cho một tập đoàn nước ngoài với giá 35 triệu USD.

Theo tìm hiểu thì căn biệt thự này đã được chủ nhân bán cho một tập đoàn nước ngoài với giá 35 triệu USD.

Đây là biệt thự cổ được xây dựng cách đây hơn 1 thế kỷ. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách Pháp. Vật liệu xây dựng được chuyển từ Pháp sang.
Đây là biệt thự cổ được xây dựng cách đây hơn 1 thế kỷ. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách Pháp. Vật liệu xây dựng được chuyển từ Pháp sang.
Nhưng chi tiết như cổng vòm, trụ, cửa 2 lớp của căn nhà đều được xây dựng tinh xảo. Hiện biệt thự có 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu.
Nhưng chi tiết như cổng vòm, trụ, cửa 2 lớp của căn nhà đều được xây dựng tinh xảo. Hiện biệt thự có 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu.
Chủ cũ của căn biệt thự là hai cụ Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) và Đặng Kim Chi (sinh năm 1938).
Chủ cũ của căn biệt thự là hai cụ Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) và Đặng Kim Chi (sinh năm 1938).
Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, căn biệt thự này nằm trên khu đất rộng 2.819,5 m2, thời gian sử dụng đất lâu dài.
Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, căn biệt thự này nằm trên khu đất rộng 2.819,5 m2, thời gian sử dụng đất lâu dài.
Được biết, trước đây căn biệt thự này từng được chủ sở hữu giao bán với giá 37 triệu USD.
Được biết, trước đây căn biệt thự này từng được chủ sở hữu giao bán với giá 37 triệu USD.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, thì căn biệt thự này nằm trong danh mục kiểm kê các biệt thự cổ trên địa bàn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, thì căn biệt thự này nằm trong danh mục kiểm kê các biệt thự cổ trên địa bàn.

Việc chuyển nhượng là quyền của chủ sở hữu nhưng nếu thay đổi thiết kế, kết cấu thì phải được sự đồng ý của UBND TP.HCM.

Việc chuyển nhượng là quyền của chủ sở hữu nhưng nếu thay đổi thiết kế, kết cấu thì phải được sự đồng ý của UBND TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại