Các luật sư hàng đầu ký kết hợp tác chiến lược với Trí Thức Trẻ

Tuệ Minh - Thành Đạt |

(Soha.vn) - Vào 14h chiều ngày 5/3, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa báo điện tử Trí Thức Trẻ với các văn phòng luật sư hàng đầu Việt Nam đã được tổ chức.

Vào 14h chiều ngày 5/3, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa báo điện tử Trí Thức Trẻ với các văn phòng luật sư hàng đầu Việt Nam đã được tổ chức trong không khí thân mật và trang trọng.

Tại buổi Lễ ký kết hợp tác chiến lược, nhà báo Bùi Ngọc Hải – Phó Tổng Biên tập báo Trí Thức Trẻ và Luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Luật sư Phạm Thanh Bình – GĐ Công ty Luật Bảo Ngọc, Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla, Luật sư Trịnh Cẩm Bình - Giám đốc Công ty luật Biển Đông đã cùng ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về truyền thông và tư vấn luật.

Tại buổi lễ ký kết, Nhà báo Bùi Ngọc Hải phát biểu đề dẫn: “Chúng ta đang ở trong xã hội đang hoàn thiện dần về thể chế và pháp luật. Tôi còn nhớ, Chánh án TAND Tối cao Trịnh Ngọc Dương là người rất giỏi cũng đã từng nói trước Quốc hội rằng: “Án dân sự Việt Nam xử thế nào cũng được”. Chúng ta cũng chứng kiến nhiều vụ án xảy ra do sự thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật. Trong xã hội ngày nay, luật sư và báo chí có vai trò ngày càng quan trọng. Xu thế thời đại cho thấy, thế giới không còn đơn cực; các tập đoàn kinh tế lớn cũng không ôm tất cả các mảng kinh doanh về mình mà chỉ phát triển những giá trị cốt lõi, còn những mảng khác sẽ hợp tác với các đơn vị khác. Báo chí cũng vậy. Một tờ báo không có điều kiện tổ chức một văn phòng tập hợp các luật sư. Các văn phòng luật sư cũng không thể gồng gánh một bộ máy truyền thông nhằm mục đích lan tỏa cho mình.

Trong hệ thống pháp luật và cơ quan công quyền còn xảy ra nhiều chuyện tiêu cực, oan trái. Chính vì vậy, một tờ báo, một văn phòng luật sư, một luật sư riêng rẽ, sẽ là không đủ trong công cuộc chiến đấu chống tiêu cực. Từ trước đến giờ, sự hợp tác giữa báo chí và các chuyên gia luật đã có nhiều nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ lẻ, manh mún và hầu như đối với các tờ báo, khi cần đến vụ việc nóng gì thì họ mới mời đến các luật sư. Về phía văn phòng luật sư, nhiều người cũng chưa coi báo chí là một kênh truyền thông hữu hiệu cho mình làm một cánh tay nối dài tác động đến các cơ quan công quyền và lấy được sự ủng hộ của công chúng. Báo Trí Thức Trẻ mong muốn có sự hợp tác với các Văn phòng, Công ty Luật hàng đầu để chúng ta “cộng sinh”, thúc đẩy nhau, cùng phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó là lý do có buổi gặp mặt ngày hôm nay giữa Báo Trí Thức Trẻ và các quý vị.”

Sau khi cùng nhìn lại những sự hợp tác giữa báo Trí Thức Trẻ với các văn phòng luật sư, công ty luật qua các vụ việc trong thời gian qua, các vị luật sư đều bày tỏ sự tin tưởng vào những hiệu quả tốt đẹp từ sự hợp tác chiến lược này.

“Báo Trí Thức Trẻ mới ra đời nhưng đã có uy tín đáng kể"

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân chia sẻ: “Tôi là người theo dõi sát báo chí. Cách đây lâu rồi tôi đã có một nhận định về xu thế phát triển rất mạnh của báo điện tử trong bối cảnh internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Báo Trí Thức Trẻ mới ra đời nhưng đã có những uy tín đáng kể”.

Luật sư Trần Đình Triển (Ảnh: Thành Đạt)
Luật sư Trần Đình Triển (Ảnh: Thành Đạt)

Luật sư Trần Đình Triển cũng cho rằng việc báo chí phản ánh những tiêu cực để góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng là hết sức cần thiết và không có gì nhạy cảm. Những việc làm đúng đường lối của Đảng sẽ được Đảng yêu, đúng ý nguyện của người dân thì được dân tin.

“Sự hợp tác giữa Báo Trí Thức Trẻ và các văn phòng luật sư là rất tốt, trước hết là đưa những ý đẹp lời hay, đưa ra những mặt trái của xã hội, đưa tiếng nói của Đảng đến người dân, góp phần gạt đi những mảng tối của xã hội. Từ đó, tiếng nói của tờ báo cũng được đưa lên một tầm cao mới. Tôi tin rằng sự hợp tác sẽ tốt đẹp”, vị Luật sư này nói.

Từ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Báo Trí Thức Trẻ và các vị luật sư, Luật sư Trịnh Cẩm Bình chân thành góp ý: Báo Trí Thức Trẻ nên bổ sung mục tư vấn pháp luật vào nội dung nhằm tăng cường hiệu quả của công tác tuyền truyền pháp luật.

Luật sư Trịnh Cẩm Bình (Ảnh: Tuấn Nam)
Luật sư Trịnh Cẩm Bình (Ảnh: Tuấn Nam)

"Báo Trí Thức trẻ có đông độc giả chỉ thua mấy tờ lớn nhất hiện nay"

Có mặt tại buổi lễ ký kết, Luật sư Phạm Thanh Bình chia sẻ ông cũng đã từng là nhà báo trong một khoảng thời gian không ngắn. Luật sư Bình nhận xét: "Tôi thấy lượng độc giả của Trí Thức trẻ chỉ thua mấy báo lớn nhất hiện nay. Tôi đọc được rất nhiều thông tin ở tờ báo này". Phát biểu về sự hợp tác, ông Bình cho rằng thông qua những bài viết, không những cơ quan báo chí được tuyên truyền mà chính các luật sư cũng được nhiều người biết đến hơn.

Luật sư Phạm Thanh Bình (Ảnh: Tuấn Nam)
Luật sư Phạm Thanh Bình (Ảnh: Tuấn Nam)

Phát biểu về sự hợp tác giữa Báo Trí thức trẻ với các văn phòng luật sư và công ty luật, Luật sư Trương Quốc Hòe "thấy may mắn vì Báo đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để hợp tác". Ông khẳng định rằng nếu sự hợp tác hướng đến lợi ích cộng đồng, xã hội thì sự hợp tác đó thật sự có ý nghĩa và rất tốt.

Luật sư Trương Quốc Hòe (Ảnh: Thành Đạt)

 Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại