Cá voi dạt vào bờ biển Bình Định đầu năm mới

Đoàn Ngọc Thuận |

8h30 sáng 14/2, bà con ngư dân xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định đã thực hiện nghi lễ chôn cất cá voi theo phong tục truyền thống của làng chài.

Trước đó, gần 1h sáng 14/2, ngư dân Nguyễn Văn Thơm (48 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định) trong lúc đánh lưới gần bờ đã phát hiện con cá voi dài trên 1 m, nặng gần 50 kg bị mắc lưới và đã chết.

Theo tín ngưỡng dân gian, việc cá voi “lụy” bờ (dạt vào bờ) được xem là tín hiệu tốt đẹp cho cả vùng biển vì cá voi sẽ đem lại may mắn cho ngư dân khi đánh bắt cá trên biển.

Cá voi được phát hiện lần này vào dịp đầu năm mới nên được ngư dân tin tưởng ông Nam Hải sẽ phù hộ ngư dân một năm no ấm, an lành.

Đây là lần thứ hai cá voi “lụy" bờ biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Trước đó, ngày 17/1, một cá voi nặng trên 100 kg, dài 1,6 m đã chết và dạt vào bờ biển Nhơn Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại