Bộ trưởng Thăng: "9.000 người chết mỗi năm vì TNGT là quá lớn"

Vũ Điệp |

“Một đất nước hòa bình mà mỗi năm vẫn có 8.000 - 9.000 người chết vì TNGT là con số còn rất lớn nên ngành giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành cùng các địa phương có các giải pháp đồng bộ,...”, lời Bộ trưởng Thăng.

Tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Quốc hội sáng 11/2, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong năm 2014 TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), lần đầu tiên sau nhiều năm TNGT đã giảm xuống hơn 9.000 người.

Mặc dù vậy, người đứng đầu ngành giao thông đánh giá, số người chết vẫn rất lớn đòi hỏi ngành giao thông và các địa phương cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để TNGT tiếp tục giảm sâu trong năm 2015.

“Một đất nước hòa bình mà mỗi năm vẫn có 8.000 - 9.000 người chết vì TNGT là con số còn rất lớn nên ngành giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành cùng các địa phương có các giải pháp đồng bộ, đổi mới kết cấu hạ tầng, tuyên truyền văn hóa tham gia giao thông để TNGT tiếp tục giảm sâu trong năm tới”, Bộ trưởng Thăng nói.

Bộ trưởng Thăng cho biết, năm qua hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến rõ nét và được Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng tăng 16 bậc về hạ tầng so với năm 2012. 

Trong năm 2015 Bộ GTVT sẽ tiếp tục có bước đột phá mạnh mẽ hơn về hạ tầng, trong đó đáng chú ý là sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác 2 tuyến đường huyết mạch: đường HCM qua Tây Nguyên và QL.1 A góp phần hạn chế được tình trạng TNGT hai xe đối đầu nhau.

Ngoài ra, dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ được hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2015, tiếp tục đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Ninh Bình - Thanh Hóa – Hà Tĩnh; phấn đầu đến 2020 cả nước sẽ có khoảng 2.000 km đường cao tốc…

Theo người đứng đầu ngành giao thông, để TNGT giảm thì cần phải tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, người điều khiển phương tiện.

Bộ trưởng Thăng chia sẻ, ông mới nhận được tin nhắn của một sinh viên đi xe ngoài bến từ Mỹ Đình đến nút giao Cao Bồ (Nam Định) bị nhà xe bắt chẹt thu tiền vé 100.000 đồng, trong khi nếu đúng giá vé vào bến chỉ mất vài chục ngàn đồng.

Bộ trưởng đã nhắn tin hỏi: “cháu bắt xe ở bến nào..” thì được sinh viên cho biết bắt xe dọc đường nên lên xe không có vé.

Bộ trưởng đã khuyên sinh viên này lần sau nên vào bến mua vé sẽ không bị nhà xe bắt chẹt, không bị nhồi nhét.

Bởi, xe khách khi xuất bến đều được kiểm tra chất lượng xe, số người trên xe, giá vé... để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách.

Sau khi nhận được tin nhắn lại của Bộ trưởng Thăng, SV này đã nhắn tin lại: “Cháu xin lỗi đã làm phiền Bộ trưởng và hứa từ lần sau cháu sẽ vào bến mua vé”.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, thay mặt Văn phòng Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã khen ngợi và đánh giá cao ngành giao thông có nhiều chuyển biến về kết cấu hạ tầng đồng bộ từ mạng lưới đường quốc gia tới các huyện, xã.

Cùng với đó giao thông đường thủy, đường sắt, đường hàng không tiếp tục có nhiều tiến bộ. TNGT giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Phó chủ tịch cũng cho rằng, số người chết vì TNGT còn quá cao, mục tiêu giảm 5-10% số vụ, số người chết không phải là số trung bình của cả nước và phải là mục tiêu của mỗi địa phương.

Ông mong muốn ngành giao thông và các địa phương cũng quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đã được Quốc hội đề ra về chỉ tiêu giảm TNGT.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại