Bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi: Họ đã nói gì?

Y.Dương |

Việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ): "Mới 30 tuổi mà đã làm Giám đốc Sở là rất tốt"

Ông Dĩnh nói trên tờ Vietnamnet: "Đề bạt như thế chắc chắn họ đã thông qua các quy trình để bổ nhiệm người đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đối với một lực lượng trẻ mới 30 tuổi mà đã làm Giám đốc Sở là rất tốt".

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: Minh Thăng/Vietnamnet
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: Minh Thăng/Vietnamnet

Vị này cũng khẳng định, vấn đề mấu chốt trong bổ nhiệm là tố chất, năng lực của người được bổ nhiệm. Cho dù là con em của lãnh đạo nhưng không có nghĩa nếu có năng lực thì không được bổ nhiệm.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Tôi sẽ từ chối chức giám đốc Sở khi mới 30 tuổi"

Bà Ninh hiện là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội & Giáo dục Trí Việt.

Trên tờ Infonet, khi được hỏi về chuyện bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, bà cho rằng, việc dư luận băn khoăn không có gì lạ, vì người được bổ nhiệm là con của Bí thư tỉnh này.

"Nếu như anh là một người xuất chúng thì trước khi được bổ nhiệm, có lẽ anh đã được nhân dân, công luận biết tới những tài năng của mình.

Còn nếu đến khi được bổ nhiệm, người ta mới biết đến anh thì sẽ bị để ý ngay và chuyện bàn tán là việc đương nhiên.

Nếu khi tôi 30 tuổi, có ai mời tôi làm Giám đốc Sở, tôi sẽ từ chối vì tôi không đi đâu mà vội cả. Một cái ghế như thế, cần có đủ năng lực và sự trải nghiệm mới có thể điều hành được tốt", bà Ninh nói trên Infonet.

TS Thang Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ): "Có thể coi đó là một sự đốt cháy giai đoạn"

Ông Phúc thông tin trên tờ Dân Việt, "đây có thể coi là một sự đốt cháy giai đoạn".

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, đối với người có tài, có năng lực thật cần phải sớm giao nhiệm vụ cho họ, người trẻ càng tốt.

Ông Lê Văn Cuông (ĐBQH khóa 11, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa): “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

"Tôi chưa bao giờ thấy cả! Giám đốc Sở ở tuổi 37 - 40 là đã thấy rất trẻ rồi. Ở nước ngoài có thể thấy tổng thống rất trẻ nhưng ở Việt Nam thì khác. Nói chung, tôi thấy trường hợp này là không bình thường", ông Cuông nói trên tờ Infonet.

Ông Trần Xuân Thọ (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam) : "Dễ gì tìm được cán bộ uy tín cao thế!"

Thông tin trên tờ Pháp luật TP HCM, ông Thọ cho hay, khi lấy phiếu tín nhiệm ông Bảo tại Sở KH&ĐT thì 100% cán bộ chủ chốt đều nhất trí. Lãnh đạo cấp ủy của Sở cũng 100% nhất trí, ở Tỉnh ủy cũng nhất trí 100%.

"Dễ gì tìm được cán bộ mà uy tín cao như thế. Cho nên phải tạo điều kiện cho anh em phát triển", nguồn trên thuật lại lời ông Trần Xuân Thọ.

Ngoài ra, vị Trường ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cũng khẳng định, việc bổ nhiệm này đúng quy trình và không hề có chuyện "con của ông nào cả".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Ông Đinh Văn Thu
Khi ký quyết định bổ nhiệm ông Bảo, tôi không bị áp lực từ ai cả, bởi vấn đề cán bộ rất hệ trọng, khi mà quy trình đánh giá, xem xét, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện rất chặt chẽ, công khai, khách quan, đúng quy định từ cấp cơ sở đến cấp thường vụ, từ chính quyền đến cấp ủy. (Theo Tuổi trẻ)

Năm 2005, TP.HCM có một phó chủ tịch quận 29 tuổi. Đến năm 2008, Long An “phá kỷ lục” với việc bổ nhiệm một phó chủ tịch huyện 27 tuổi... (Theo Pháp luật TPHCM)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại