"Bình tĩnh, dùng cái đầu trước TQ, chúng ta sẽ thắng"

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Ông Nhược nhấn mạnh, cho dù tàu TQ có to, hiện đại hơn nhưng nếu chúng ta bình tĩnh, sử dụng cái đầu suy nghĩ thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng.

Mặc dù dư luận Việt Nam và thế giới phản ứng kịch liệt, nhưng Trung Quốc vẫn cố tình ngang ngược không chịu rút giàn khoan Hải Dương 981 cũng như hàng trăm tàu các loại đang hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), cựu chiến binh Lê Văn Nhược, Chủ tịch Hội Tàu không số Hà Nội, nguyên là một thuyền trưởng tàu không số anh hùng năm xưa, đã không giấu nổi bức xúc, phẫn nộ trước sự ngang ngược, vi phạm trắng trợn của Trung Quốc.

"Hành động của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cũng như huy động tàu các loại, máy bay quân sự hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là rất ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật pháp quốc tế.

Có thể nói rằng, hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của một bộ phận giới chức lãnh đạo Trung Quốc đang đi ngược lại tình cảm của nhân dân hai nước đã dành cho nhau. 

Tôi cũng tin chắc chắn rằng, hành động này chỉ của giới lãnh đạo Trung Quốc còn những người dân Trung Quốc chính nghĩa chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ hành động ngang ngược, vi phạm trắng trợn như thế. Thực tế cũng đã cho thấy rõ, trong những ngày qua, rất nhiều ý kiến của người dân, học giả Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo hành động sai trái của chính giới cầm quyền nước họ.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, chúng ta cần có những biện pháp tuyên truyền làm sao để cho càng nhiều người dân Trung Quốc hiểu rõ được bản chất của vấn đề cũng như sự ngang ngược, sai trái của chính quyền Trung Quốc. Khi làm được điều đó, cùng với sự lên tiếng của chúng ta, của công luận thế giới và của chính dư luận nhân dân Trung Quốc sẽ khiến cho chính quyền Trung Quốc bị cô lập, không thể thực hiện được những hành động sai trái trên Biển Đông.

Là người đã từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Những ngày qua, trước các âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc, việc chúng ta thực hiện phương pháp đấu tranh hòa bình, đúng luật pháp quốc tế là rất đúng đắn, sáng suốt. Cho dù thế nào, thì chân lý, chính nghĩa cộng với sự bình tĩnh, có cái đầu suy nghĩ sẽ giúp cho chúng ta giành được thắng lợi, giành được sự ủng hộ của cộng đồng thế giới", ông Nhược bày tỏ.

Ông Lê Văn Nhược, Chủ tịch Hội tàu không số Tp Hà Nội.
Ông Lê Văn Nhược, Chủ tịch Hội tàu không số Tp Hà Nội.

Cũng theo ông Nhược, chính với sự bình tĩnh đã giúp các ông, những chiến sỹ trên các chuyến tàu không số năm xưa vượt qua được sự nham hiểm, thủ đoạn của kẻ thù để đưa cán bộ, chiến sỹ và hàng chục ngàn tấn vũ khí phục vụ cho chiến trường. Và giờ đây, các chiến sỹ cảnh sát biển, kiểm ngư của chúng ta cũng đang tiếp tục phát huy truyền thống đó trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

"Ở thế hệ của chúng tôi, những chuyến tàu không số là những hành trình vô cùng gian nan, nguy hiểm. Chúng tôi phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt, với sóng to, gió lớn nhưng hơn thế là những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của kẻ thù với các trang bị hiện đại.

Có những chuyến, tàu của chúng tôi bị hai tàu hiện đại của địch áp sát, máy bay bay trên đầu ra sức tuyên truyền... Nhưng với sự mưu trí, dũng cảm và đặc biệt là sự bình tĩnh, nhiều cái đầu cùng suy nghĩ, chúng tôi đã vượt qua được để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Giờ đây cũng vậy, trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông trước âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc, tôi tin rằng, với sự bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm và cái đầu suy nghĩ của các cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển cũng như kiểm ngư đã và đang thực hiện rất tốt trong thời gian qua, chắc chắn chúng ta sẽ giành toàn thắng.

Cho dù các tàu Trung Quốc có to hơn, hiện đại hơn, hung hãn, ngang ngược đâm, húc, va rồi phun vòi rồng nhưng các cán bộ, chiến sỹ của ta vẫn bình tĩnh, quyết không gây hấn trước, điều đó thể hiện rõ tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam. Cùng với sự ủng hộ của dư luận thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi trong cuộc đấu tranh này.

Tôi rất tin và xin gửi đến các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ lời nhắn, cho dù tình hình thế nào cũng phải thực sự bình tĩnh, phải suy nghĩ để tìm ra cách đối phó hiệu quả nhất trước âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc.

Cũng phải nói rằng, cá nhân tôi cũng rất cảm phục trước sự dũng cảm, kiên cường của các ngư dân Việt Nam. Cho dù bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đâm hỏng, đập phá... nhưng các ngư dân vẫn kiên cường bám biển, khẳng định chủ quyền của chúng ta.

Nhiều tàu của ngư dân vừa bị tàu Trung Quốc đâm hỏng, sau khi vào bờ sửa chữa xong lại tiếp tục ra khơi, bám biển... Đó là tinh thần, ý chí vô cùng quý giá của ngư dân nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung...", ông Nhược chia sẻ.

Ông Nhược cũng nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, sát vai lại với nhau của toàn dân tộc mỗi khi đất nước gặp khó khăn.

"Có thể thấy rõ ràng, trong những ngày vừa qua, khi chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm thì tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của toàn dân tộc lại bừng sáng. Đó là truyền thống vô cùng tốt đẹp của Việt Nam. Khi được chứng kiến tình yêu nước đó, tôi đã vô cùng xúc động.

Chúng tôi tin rằng, với tinh thần, ý chí trăm triệu người như một đó, cộng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta thì cho dù khó khăn đến đâu, kẻ thù có mạnh đến đâu thì chúng ta cũng sẽ đối phó được.

Dù tuổi cao nhưng ông Nhược vẫn khẳng định: "Chúng tôi cho dù đã tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng nếu Tổ quốc cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia, làm bất cứ việc gì để cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của đất nước".

Dưới đây là đoạn video những lời chia sẻ của ông Lê Văn Nhược, Chủ tịch Hội tàu không số Tp Hà Nội. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại