Bí thư Thăng yêu cầu TPHCM phải giảm tội phạm xuống mức thấp nhất

Minh Toàn |

Trong cuộc gặp mặt cảnh sát hình sự quận 1, bí thư Thăng đã yêu cầu tăng cường kiểm soát tình hình an ninh trật tự, giảm tội phạm xuống mức thấp nhất trong thời gian ngắn nhất.

Ngày 28/2, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà, khích lệ tinh thần đội cảnh sát hình sự, công an quận 1.

Đơn vị này đã đạt thành tích khám phá ổ nhóm tàng trữ vữ khí quân dụng trái phép, sản xuất ma túy.


Toàn bộ quang cảnh buổi gặp gỡ Công an quận 1.

Toàn bộ quang cảnh buổi gặp gỡ Công an quận 1.

Đại diện công an quận 1, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt – trưởng công an quận, đã báo cáo chi tiết trước lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCm về vụ việc chi tiết mà đội cảnh sát hình sự của quận mới khám phá gần đây.

Khám phá băng nhóm chuyên dùng hàng nóng

Điển hình, lúc 21h ngày 23/2, nhóm trinh sát gồm: Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Nguyễn Quang Tuyến (trinh sát đội cảnh sát hình sự, công an quận 1) và Trương Thế Đông, Nguyễn Văn Hòa (là cán bộ công an phường Bến Nghé, quận 1) tuần tra địa bàn.

Đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng điều khiển 3 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành chặn xe, kiểm tra hành chính.

Tổ trinh sát đã phát hiện 1 trong 3 đối tượng là Nguyễn Tường Khanh (33 tuổi, ngụ quận 12) có giắt ở thắt lưng trước bụng 1 khẩu súng ru lô màu trắng cùng 5 viên đạn.

Trinh sát đã khống chế, lập biên bản hành vi phạm tội, tang vật, đưa Khanh cùng 2 đối tượng đi cùng về làm việc.

Ban đầu các đối tượng khai báo quanh co.

Đến sáng 24/2 công an quận 1 đã tiến hành khám xét nơi ở của 3 đối tượng nhưng không thu giữ được gì thêm.

Qua đấu tranh đến đêm 24/2, đối tượng Khanh mới khai báo, khẩu súng trên là do đối tượng Đỗ Hồng Châu (39 tuổi, ngụ phường10, quận Gò Vấp) đưa cho Khanh nhằm mục đích phòng thân.

Ngoài ra Khanh khai báo, trong đêm 23/2, nhóm 3 đối tượng bị bắt giữ cùng với 3 đối tượng khác, trong đó có Châu di chuyển bằng xe gắn máy qua quận 4 để mua ma túy.

Trên đường về nhóm của Khanh bị bắt như trên; Châu cùng 2 đối tượng khác đã kịp thời tẩu thoát.

Từ khai báo trên, trong đêm 24/2 công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Châu. Khám xét nơi ở của Châu ở số 58/3A3 tổ 39, KP.3, phường Thạnh Xuân, quận 12, công an thu giữ thêm nhiều tang vật như:

1 quả lựu đạn; 1 khẩu súng P64; 1 băng tiếp đạn P16 chứa đầy đạn; 1 dao bấm; 1 cân tiểu ly; 1 số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp; 1 hộp nhựa đường kính 20cm, cao 30cm chứa tinh bột màu trắng; 1 bịch chứa chất bột màu trắng….

Hiện vụ việc nói trên được công an quận 1 chuyển giao cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an phải tạo ra hình ảnh khác cho TP.HCM

Ngay khi nghe báo cáo về vụ việc, ông Đinh La Thăng phát biểu, đánh giá cao công tác tuần tra, kiểm soát của trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an quận 1 kịp thời phát hiện kịp thời tội phạm.

Điển hình là vụ bắt giữ vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ, sản xuất ma túy nói trên.

“Qua vụ việc này cho thấy quyết tâm của công an TP.HCM nói chung và công an quận 1 nói riêng để phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội để giữ bình yên cho thành phố”, ông Thăng đánh giá.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng của tập thể cán bộ công an quận 1".

Qua vụ việc, ông Thăng muốn công an TP tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn và nhân điển hình của công an quận 1, mang lại hình ảnh khác của TP trong mắt người dân và du khách là thành phố đáng sống, bình yên, nghĩa tình.

Ông Thăng cũng mong muốn công an TP.HCM cùng công an các quận, huyện có chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24, để tình hình tội phạm ở TP.HCM giảm ở mức thấp nhất.

Bí Thư thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí cũng tăng cường tiêu chí tuyên truyền động viên chính quyền, nêu gương người tốt việc tốt trong lực lượng cán bộ chiến sĩ công an, quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đồng thời phải phê phán những cá nhân, tập thể có biểu hiện chưa quyết liệt trong công tác này.


Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa và quà cho tập thể công an quận 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa và quà cho tập thể công an quận 1

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tặng hoa và quà tập thể công an quận 1 và đội cảnh sát hình sự của công an quận này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại