Bị ống nước nặng 15 tấn đè lên người, một công nhân tử nạn

Bình An |

(Soha.vn) - Trong khi lắp đặt ống dẫn nước, 3 công nhân bị ống nước nặng trên 15 tấn đè lên người, một công nhân chết tại chỗ.

Sáng nay (15/5), ông Nguyễn Văn Quế - Trưởng công an xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn xã khiến một người chết.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/5, một nhóm công nhân của Công ty công trình thủy điện 3 đang thi công tuyến đường ống dẫn nước từ đập tràn sông Trí đi khu Liên hiệp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương.

Khi chuẩn bị đặt ống dẫn nước thứ 5 thì bất ngờ đất, cát từ phía trên đổ ập xuống khiến cho đoạn đường ống nặng trên 15 tấn bị lệch đè chết một công nhân ngay tại chỗ, 2 công nhân khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.


	Hiện truường vụ tai nạn bị ống nước đè khiến một người chết ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào ngày 13/5.

Hiện truường vụ tai nạn bị ống nước đè khiến một người chết ở xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào ngày 13/5.

Nạn nhận tử vong là anh Lê Xuân Tình (SN 1980), 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu là anh Lê Xuân Doãn và Nguyễn Xuân Phú, đều trú tại thôn 1 Khu tái định cư xã Kỳ Lợi.

Khoảng 8h30 ngày 14/5, một nhóm thợ xây đang thi công ở tầng hai ngôi nhà của bà bà Trần Thị Hoài (SN 1976) thì bị nhiễm điện từ đường cao thế chạy qua phía trên đầu. Ông Phạm Văn Đạo (SN 1956, trú xóm Yên Lạc, xã Cẩm Lạc) bị điện giật chết tại chỗ. Ông Võ Kim Đạt (SN 1969, trú xã Cẩm Lạc) cũng bị điện giật trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn lao động trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại