Bị điện giật chết khi đang bế con... hát karaoke

Đang bế con ngồi hát karaoke tại nhà riêng, không may chiếc míc nhiễm điện truyền vào người khiến chị Thêm bị giật, ngã đập đầu xuống nền nhà tử vong.

Vụ việc hy hữu và đau lòng xảy ra tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Chiều ngày 10/9, ông Đỗ Đức Thanh, trưởng công an xã Thiệu Trung cho biết, tối ngày 9/9, chị Trần Thị Thêm (SN 1989), trú thôn 3, xã Thiệu Trung bị điện giật chết khi đang hát karaoke tại nhà riêng.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 20h ngày 9/9, chị Thêm cùng với một số người trong gia đình ngồi hát karaoke.

Khi đến lượt chị Thêm bật míc lên hát thì bất ngờ chiếc míc đã truyền điện vào tay và bị điện giật.

Lúc này, đứa con chị đang bế trên tay đã bị hất văng ra. Do điện giật mạnh chị Thêm đã bị ngã ngửa rồi đập đầu xuống nền nhà và tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại