Bé hơn 1 tuổi may mắn không bị thương khi ô tô lộn nhiều vòng

Lâm Phương |

Cháu bé hơn 1 tuổi may mắn không bị thương khi xe ô tô 7 chỗ lộn nhiều vòng trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam sau va chạm với xe container.

Ngày 7/5, bác sĩ Ngô Lê Đại, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Các nạn nhân nhập viện gồm Vũ Đình Cường, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Phương Thanh, Hà Tuấn Tú cùng cháu bé khoảng hơn 1 tuổi, tất cả đều trong cùng gia đình.

Theo bác sĩ Đại, qua kiểm tra sức khỏe, các nạn nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Riêng cháu bé là con gái anh Tú may mắn không bị thương nên đã cho xuất viện.

Gia đình anh Tú đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Gia đình anh Tú đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vừa được chuyển đến cấp cứu, nằm trên giường bệnh với gương mặt mệt mỏi, anh Tú cho biết đang chở gia đình trên xe Ford Everest 7 chỗ ra Long Hải (Vũng Tàu) chơi.

Nhưng khi xe vừa đổ cầu Long Thành hướng Đồng Nai thì bất ngờ bị chiếc container chạy cùng chiều va vào bên hông.

Cú van chạm khiến anh Tú mất lái, chiếc xe 7 chỗ lộn nhiều vòng trên cao tốc khiến những người ngồi trên xe bị thương nhưng mắn mắn con gái 1,5 tuổi của anh không bị thương.

Chiếc xe Ford Everest  bị hư hỏng nặng sau khi lộn nhiều vòng

Chiếc xe Ford Everest bị hư hỏng nặng sau khi lộn nhiều vòng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, những nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km được gọi là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.

Tuyến đường là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại