Những độc chiêu giết thời gian trên đường cao tốc tắc nghẽn

Nguyễn Nhung |

Tắc đường nhiều giờ đồng hồ trên các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc, người dân đành phải đánh cờ, thêu tranh để “giết thời gian”.

Trong kỳ nghỉ lễ nhân dịp Quốc tế lao động 1/5, các tuyến đường cao tốc trên khắp đất nước Trung Quốc hầu như đều tắc nghẽn do số lượng xe cộ lưu thông quá lớn.

Cảnh tắc đường trên tuyến đường cao tốc G80
Cảnh tắc đường trên tuyến đường cao tốc G80

Báo Thanh niên Trung Quốc dẫn lời một người tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc G80 nối liền thành phố Côn Minh với khu du lịch Phổ Giả Hắc cho biết, có đến hàng nghìn chiếc xe ô tô bị tắc nghẽn trên tuyến đường này, dòng xe xếp hàng, kéo dài hàng km do có một đoạn đường đang sửa.

Trong tình huống “khóc dở chết dở” đó, các lái xe và hành khách chẳng biết làm gì, đành xuống xe đi bộ. Trong khi đó không ít người bỏ cờ tướng ra đánh, một số phụ nữ thì bỏ “đồ nghề” ra thêu tranh chữ thập để hơn 2 giờ tắc đường trôi nhanh hơn.

Không thể ngồi yên trên xe chờ đợi cho đến khi đường hết tắc, những người đàn ông này bỏ cờ tướng ra đánh ngay trên đường cao tốc
Không thể ngồi yên trên xe chờ đợi cho đến khi đường hết tắc, những người đàn ông này bỏ cờ tướng ra đánh ngay trên đường cao tốc
Tranh thủ thêu tranh chữ thập để “giết thời gian”
Tranh thủ thêu tranh chữ thập để “giết thời gian”
Chụp lại cảnh tắc đường
Chụp lại cảnh tắc đường
Cảnh tượng tắc nghẽn giao thông xảy ra tại rất nhiều tuyến đường cao tốc của Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ 1/5
Cảnh tượng tắc nghẽn giao thông xảy ra tại rất nhiều tuyến đường cao tốc của Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ 1/5
Cận cảnh tắc đường trên đường cao tốc của Trung Quốc
Cận cảnh tắc đường trên đường cao tốc của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại