Bé 3 tuổi nuốt kim thủng ruột, bác sỹ nha khoa "né" báo chí

Nhi Quyên |

(Soha.vn) - Bác sỹ Phương Anh trả lời: “Tôi có nhất thiết phải trả lời các anh chị không? Tôi rất bận, không thể gặp được…”

Ngày 10/12, ông Nguyễn Đình Trình – Chánh thanh tra Sở y tế Hải Phòng tiết lộ, dị vật mà bé Nguyễn Tuệ M. (3 tuổi, trú tại Ngọc Sơn – Kiến An – Hải Phòng) nuốt phải khi đi khám răng là chiếc trâm gai.

Thông tin về dị vật khiến bé M. bị thủng ruột được đưa ra dựa trên những tường trình trước đoàn thanh tra sở y tế Hải Phòng của bác sỹ Nguyễn Phương Anh, chủ cơ sở nha khoa tại địa chỉ số 4/201 Lạch Tray, Hải Phòng.

Vụ việc được nêu rõ: Bé M. được cha mẹ đưa đến phòng khám nha khoa của bác sỹ Phương Anh một vài lần trước ngày xảy ra vụ việc. Vào chiều 2/12, bé M. tiếp tục được đưa đến chữa răng. Tại đây, bác sỹ Phương Anh yêu cầu điều dưỡng viên thực hiện động tác lấy bông tẩm thuốc ở răng ra khỏi miệng bé M. trước để vị bác sỹ này tiến hành chữa trị.


	Chiếc trâm gai thường dùng để lấy tủy răng của giới nha khoa.

Chiếc trâm gai thường dùng để lấy tủy răng của giới nha khoa.

Điều dưỡng viên đã dùng chiếc trâm gai dùng để lấy tủy lấy miếng bông tẩm thuốc được nhét chặt trong răng của bé M. Hoảng sợ, bé M. giãy đạp khiến điều dưỡng làm rơi kim trâm vào họng bé. Theo phản xạ, bé M. đã nuốt vật nhọn này vào bụng, gây thủng ruột và phải mổ.

Khi thanh tra phòng khám nha khoa này, bước đầu đoàn công tác của Sở y tế Hải Phòng nhận định: Phòng khám của bác sỹ Phương Anh có đầy đủ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định của ngành y. Còn vụ việc liên quan đến sự cố đối với bé M., hiện đoàn công tác đang tiếp tục làm rõ, chưa đưa ra bất cứ kết luận nào.

Bác sỹ Phương Anh hiện là Trưởng khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện Đại học y Hải Phòng, là giảng viên trường Đại học y Hải Phòng. Sau vụ việc xảy ra, nhiều lần phóng viên đến gặp trực tiếp, điện thoại cho bác sỹ này để nhằm làm rõ các tình tiết nhưng bác sỹ Phương Anh trả lời: “Tôi có nhất thiết phải trả lời các anh chị không? Tôi rất bận, không thể gặp được”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại