Bé 2 tuổi tử vong tại trường mầm non không phải do ăn cơm nghẹn

Ngọc Tú |

Sau giờ ăn cơm trưa tại trường mầm non, bất ngờ các cô giáo phát hiện bé Phương Anh nằm bất động tại sân trường với cơ thể tím tái và tử vong ngay sau đó.

Chiều tối 19/1, thầy Đặng Văn Hoá - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, một cháu bé hơn 2 tuổi học tại Trường mầm non xã Thanh An đã bất ngờ tử vong tại trường chưa rõ nguyên nhân.

Danh tính cháu bé gặp nạn là Nguyễn Hà Phương Anh (2 tuổi 7 tháng) con của chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại thôn 12, xã Thanh An).

Hiện phòng giáo dục cùng Trường mầm non xã Thanh An đang tích cực phối hợp công an để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường mầm non xã Thanh An - nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Trường mầm non xã Thanh An - nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Thông tin ban đầu cho hay, vào gần 11h trưa cùng ngày, sau giờ ăn cơm trưa, các cô giáo phát hiện cháu Phương Anh nằm bất động tại chân cầu thang trượt ở sân trường. Lúc này, cơ thể cháu bé bị tím tái và bất tỉnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cô giáo lập tức chạy đến hỗ trợ bé đồng thời gọi nhân viên y tế trạm xá xã đến sơ cứu.

Tuy nhiên, khi nhân viên y tế chưa kịp đến thì bé Phương Anh đã đột ngột tử vong trên tay các cô giáo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thanh Chương đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, lực lượng pháp y đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình về nhà làm thủ tục mai táng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên cơ thể bé không có dấu hiệu bầm dập bất thường của va đập.

Chị Nhung đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con gái xấu số.

Chị Nhung đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đứa con gái xấu số.

“Chúng tôi xác nhận đây không phải là tai nạn, không phải là ăn cơm nghẹn, không có việc cô giáo bạo hành, cũng loại trừ về chuyên môn của các cô giáo.

Nhưng cụ thể nguyên nhân khiến cháu bé tử vong thì phải chờ cơ quan công an điều tra làm rõ. Chúng tôi cũng đang phối hợp tích cực với cơ quan điều tra” - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thanh Chương nói.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: hiện cơ quan này đang tích cực phối hợp với cơ quan công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại