Bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV: Truy trách nhiệm người đứng đầu

Lâm Phương |

Đại diện sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Sáng 7/4, đoàn thanh tra sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM do ông Huỳnh Tấn Dũng (Chánh thanh tra Sở) đã đến Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức công bố quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra nêu rõ sẽ thanh tra luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2006, trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Ông Huỳnh Tấn Dũng (Chánh thanh tra sở Lao động - thương binh xã hội TP.HCM công bố quyết định thanh tra

Ông Huỳnh Tấn Dũng - Chánh thanh tra sở Lao động - thương binh xã hội TP.HCM công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Lý Ngọc Thu (Phó Chánh thanh tra) làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 7/4, kết thúc vào ngày 15/4.

“Trong quá trình thanh tra, để đảm bảo những vấn đề phức tạp cần làm rõ đúng pháp luật thì trưởng đoàn sẽ đề xuất thêm thời hạn thanh tra hoặc mở rộng phạm vi đối tượng thanh tra”, ông Dũng khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân cam kết rằng Trung tâm sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những nội dung thanh tra.

Hầu hết các em trong Trung tấm là cho trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi

Hầu hết các em trong Trung tâm là trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi

Theo sở Lao động - thương binh và xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân có 4 khoa chuyên môn, được thành lập theo quyết định 1427/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chức năng chính của Trung tâm là giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và chữa bệnh cho trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại