Bàng hoàng chứng kiến bảo vệ kẹt cứng trong thang máy, tử vong

Thế Long |

(Soha.vn) - Một bảo vệ bước vào thang máy hỏng nên đã bị rơi từ tầng 7 xuống, tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay (30/6), tại nhà N5A nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội).  

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo người dân sống trong tòa nhà chung cư N5A, vào khoảng thời gian trên, sau khi nghe tiếng kêu thất thanh từ cầu thang 1 của tòa nhà, khi chạy tới kiểm tra thì đã thấy một bảo vệ tử vong.

Ông Vũ Lập Thảo người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Do thang máy số 1 hỏng từ lâu, người dân yêu cầu ban quản lý khóa lại để tránh trẻ con…hôm nay tôi và ông Trần Huy Tuấn (51 tuổi, quê Phú Thọ) là bảo vệ tòa nhà cùng lên kiểm tra và mở khóa thang máy để thợ vào sửa. Thang máy bị hỏng, kẹt treo lơ lửng ở phía trên, không hiểu thế nào ông Tuấn khi mở cửa bước hụt và rơi từ tầng 7 xuống đất và tử vong”, ông Thảo rướm nước mắt.

Ông Phạm Hồng Thoại, bí thư chi bộ tổ dân phố nhà N01 – N5A cho hay, thang máy số 1 nhà N5A đã hỏng từ lâu, người dân đã kiến nghị tới BQL tòa nhà cùng với chủ đầu tư, nhưng 4 tháng trôi qua vẫn chưa được khắc phục.

“Sau 4 tháng chúng tôi kiến nghị lên BQL tòa nhà mà chưa được sửa chữa. Để xảy ra tai nạn như vậy, BQL tòa nhà phải có một phần trách nhiệm”, ông Thoại nhấn mạnh.

Nạn nhân bị rơi từ tầng 7 cầu thang số 1 nhà N5A nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội).
Nạn nhân bị rơi từ tầng 7 cầu thang số 1 nhà N5A nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhận được tin báo, công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân vẫn mắc kẹt tại khu vực thang máy số 1 và đã tử vong. Công tác bảo vệ hiện trường rất nghiêm ngặt, phóng viên vẫn chưa thể tiếp cận

Hiện vụ việc đang được  điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại