Ban Kinh tế Trung ương có 4 Phó trưởng ban

Theo VNE |

Ngoài nguyên Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, các vị trí Phó ban Kinh tế Trung ương lần lượt được giao phó cho lãnh đạo cấp cao của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Sáng 19/2, Ban Kinh tế Trung ương đã trao quyết định điều động, phân công vị trí cho 4 Phó trưởng Ban. Theo đó, Ông Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc để nhận nhiệm vụ Phó ban.

Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Thái Nguyên, cũng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên để giữ trọng trách mới.

4 Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh PV

Ngoài ra, 2 vị trí Phó ban còn lại thuộc về ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, người trước đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn và ông Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho biết, các thành viên giữ trọng trách trưởng ban và phó ban do Bộ Chính trị lựa chọn đều đã khẳng định được năng lực và phẩm chất của mình qua một thời gian dài với nhiều vị trí công tác. Do đó, Ban Kinh tế Trung ương nhận được kỳ vọng rất lớn từ Bộ Chính trị trong việc đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ chính là chủ trì, tham gia nghiên cứu cũng như thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính - được chọn làm Trưởng ban Kinh tế. Do đó, từ ngày 6/2, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhận bàn giao công việc và phụ trách trực tiếp Bộ Tài chính. Ông Vương Đình Huệ sẽ không tiếp tục kiêm nhiệm chức bộ trưởng mà tập trung vào công việc tại Ban Kinh tế Trung ương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại