Bà ngoại lý giải về sự “mất tích” của con gái và bé Ngân

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Cách đây mấy tháng Trang đã tự bế cháu Ngân đi mà không báo với ai, gia đình chỉ liên lạc với con gái qua điện thoại vài lần chứ không biết chỗ ở cụ thể.

Bé gái bị bạo hành là con riêng

Tối 14/9, từ lời khai của Nguyễn Thị Thuỳ Trang, cơ quan chức năng thị xã Dĩ An, Bình Dương đã thông báo việc cháu Đỗ Thị Kim Ngân bị đánh nhập viện đến bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Hoàng Giang đang làm công tại một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ ở TP Biên Hoà, Đồng Nai. Tại bệnh viện, bà Loan cho biết, chỉ biết chuyện qua báo chí và cảm thấy sốc khi nhìn những hình ảnh của cháu gái. Bà Loan và ông Giang cũng nhận là cha mẹ đẻ của Trang - đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích cho chính con gái của mình.

Theo lời bà Loan thì cả gia đình đã chuyển từ Vĩnh Long lên ở tại Biên Hòa (Đồng Nai) làm công nhân được 2 năm. Cách đây mấy tháng Trang đã tự bế cháu Ngân đi mà không báo với ai, gia đình chỉ liên lạc vơi con gái qua điện thoại vài lần chứ không biết chỗ ở cụ thể.

Bà Loan (bên trái) người tự nhận là bà ngoại cháu Ngân đến bệnh viện đa khoa Bình Dương tối ngày 14/9
Bà Loan (bên trái) người tự nhận là bà ngoại cháu Ngân đến bệnh viện đa khoa Bình Dương tối ngày 14/9

“Bé Ngân không phải là con đẻ của Đỗ Trọng Minh mà là con của riêng của con gái tôi và người chồng trước. Bé Ngân được sinh ở quê, hơn một năm sau thì Trang ly hôn với chồng cũ và cùng gia đình lên Đồng Nai sinh sống”, bà Loan khẳng định.

Nói về mối quan hệ của Trang và Minh bà Loan cho biết không nắm rõ hai người biết và sống chung với nhau khi nào. Trang bế Ngân rời khỏi nhà cách đó mấy tháng mà không hề báo cho gia đình biết.

Theo lời khai của hai vợ chồng Minh,  Trang tại cơ quan công an thì họ nhận Ngân là con chung. Liên quan đến vấn đề này cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và thực hiện một số thủ tục cần thiết để xác định mối quan hệ giữa bé Ngân và đôi vợ chồng này.

Đại diện Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương cho biết trước mắt cơ quan chức năng để bà Loan được ở lại bệnh viện chăm sóc bé, còn việc giao em bé cho ai nuôi dưỡng thì cần phải tiếp tục xác minh làm rõ mới có thể quyết định được.

Khuôn mặt và cơ thể cháu Ngân hằn nhiều vết bầm
Khuôn mặt và cơ thể cháu Ngân hằn nhiều vết bầm

Tính đến chiều ngày tối ngày 14/9, các mạnh thượng quân đã giúp đỡ (26,2 triệu đồng) được vợ chồng chị Nhàn ghi chép cẩn thận và gửi lại bệnh viện để phục vụ việc điều trị cho bé Ngân.

Vợ chồng giải cứu cháu sẵn sàng nhận cháu Ngân làm con nuôi

Sau khi tham gia giải cứu và trực tiếp đưa cháu bé Đỗ Thị Kim Ngân đi cấp cứu, vợ chồng anh Nguyễn Duy Hưng luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho cháu Ngân. Trong khi chị Trần Thị Quế Nhàn luôn ngồi bên giường bệnh thì anh Hưng tất tả chạy đi mua, chuẩn bị những đồ đạc cần thiết phục vụ cho việc chăm sóc cháu Ngân.

Anh chia sẻ, anh và vợ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. “Từ lúc đưa cháu Ngân đi cấp cứu vợ chồng tôi cũng đã thống nhất với nhau, trong trường hợp không có ai nhận cháu thì vợ chồng tôi sẵn sàng nhận cháu Ngân làm con nuôi”, anh Hưng nói.

Sáng ngày 15/9 tình hình sức khỏe của cháu Ngân đã dần tốt lên. Nhiều người sau khi biết tin cháu Ngân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã ghé vào thăm. Nhìn những vết thương trên mặt cháu Ngân họ không khỏi căm phẫn vì hành vi đánh đập của mẹ Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, ở Vĩnh Long) và cha Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ở Đồng Nai).

Nếu không ai nhận cháu Ngân, vợ chồng chị Nhàn sẵn sàng nhận cháu làm con nuôi
Nếu không ai nhận cháu Ngân, vợ chồng chị Nhàn sẵn sàng nhận cháu làm con nuôi

Liên quan đến tình hình sức khẻo của cháu Ngân, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi – Trưởng Khoa ngoại Thần kinh và cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết: Tiếp nhận bé vào 17h ngày 12/9, trong tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, có thể do bé mới bị chấn thương. Qua ngày hôm sau thì tiếp xúc tốt, hỏi trả lời đúng, khi các cô y tá cho thuốc thì biết cám ơn cô. Khi chụp city thì phát hiện bị xuất huyết lưới nhện, nó thuộc một dạng chấn thương sọ não.

Cháu Ngân bị xuất huyết lưới nhện dạng nhẹ. Về ngoại hình, hai mắt bé bị bầm nên mở mắt không rõ được, hai mắt bị bầm, chấn thương vùng mặt thì nhiều. Hướng điều trị sắp tới sẽ cho bé Ngân nằm theo dõi và được dùng thuốc tan máu bầm, thuốc kháng sinh trị các vết trầy sước, theo dõi sát sao về chấn thương sọ não. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành cho chụp CT để kiểm tra lại.

Trước mắt bệnh viện chưa đặt vấn đề kinh phí vì cháu dưới 6 tuổi mà cần tập trung điều trị cho bé.

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại