5 người bị rắn lục đuôi đỏ tấn công đã được cứu

Sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, thường các bệnh nhân rất đau nhức nhưng vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, khoảng 6 - 12 giờ sau, các điểm bị rắn cắn bắt đầu sưng, phù nề.

Ngày 21/10, bệnh viện đa khoa Quảng Trị cho biết, khoa Hồi sức tích cực chống độc đã cứu sống 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhập viện ngày 19/10 trong tình trạng nguy kịch.

Rắn lục đuôi đỏ tấn công bất thình lình, ai cũng hoang mang Rắn lục đuôi đỏ tấn công bất thình lình, ai cũng hoang mang

Anh Thái Phạm Trọng Nghĩa cho biết: “Nó mổ nhưng tôi né được, mấy anh em tôi mới xúm lại, lấy bao chụp nó, nắm được cái đầu rồi tôi mới lấy lưỡi câu móc xiềng miệng lại".

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Vinh (52 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay trong lúc chặt cây trước nhà. Hậu quả, vài giờ sau đó, vết thương nơi rắn cắn bị phù nề, cơ thể tím tái và khó thở.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Vinh đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Vinh đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị.

Bệnh nhân Nguyễn Phần (trú xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở chân trong lúc đi làm cỏ trong rừng cao su.

Các y, bác sĩ của bệnh viện đã tích cực truyền dịch và điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị bệnh rắn cắn, nên 2 bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe.

Cũng theo bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 10/2014 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị và cứu sống cho tổng cộng 5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo các bác sĩ, sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, thường các bệnh nhân rất đau nhức nhưng vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, khoảng 6 - 12 giờ sau, các điểm bị rắn cắn bắt đầu sưng, phù nề và nếu không được cấp cứu kịp thời thì bị rối loạn đông máu, xuất huyết nặng và có nguy cơ gây tử vong cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại