*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tiết lộ của nhà báo Bill Gertz trên tờ Washington Free Beacon, vào tuần trước, Trung Quốc đã một lần nữa thử nghiệm thành công vũ khí siêu vượt âm DF-ZF (trước gọi là WU-14).
Báo Nga cho rằng dù có đạt được đột phá đi chăng nữa thì Lockheed vẫn còn thua xa so với các công ty quốc phòng Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo phương tiện bay siêu vượt âm.
Tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công 6 lần với tên lửa Wu-14 - loại vũ khí có thể định đoạt số phận tàu sân bay Mỹ.
Hành trình mang tính bước ngoặt của máy bay có tốc độ gấp đôi chiếc Concorde nổi tiếng đã xuất hiện trong một bản báo cáo, nhưng nhanh chóng bị xóa đi. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Theo Asia Times, có 3 loại vũ khí của Trung Quốc không xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3/9 vừa qua nhưng khiến Mỹ rất lo ngại.
Trung Quốc đã tiến hành thành công vụ thử phương tiện bay siêu vượt âm lần thứ 5.
Tên lửa siêu thanh WU-14 với tốc độ không thể đánh chặn hay hệ thống phòng không S-400 mà Nga bán cho Trung Quốc là những vũ khí có thể khiến Moscow phải trả giá.
Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thừa nhận những vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc đang phát triển là mối đe dọa với Mỹ.
Trang mạng thjunshi.com cho rằng, thời gian triển khai vũ khí siêu vượt âm Yu-71 của Nga có thể chậm hơn Wu-14 (Trung Quốc) tới 10 năm.
Do tên lửa X-51A không như kỳ vọng, Lầu Năm Góc đã quyết định chi thêm 20 triệu USD để phát triển loại tên lửa siêu thanh tầm trung thế hệ mới.
Theo tạp chí Diplomat (Nhật Bản), kho vũ khí phục vụ chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập của quân đội Trung Quốc đang được mở rộng với tốc độ chậm mà chắc.
Trung Quốc mới đây đã tiến hành vụ thử thứ 4 đối với loại tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá cực mạnh.
Tâm điểm